Căn bệnh lạ khiến người phụ nữ bị chảy máu cam suốt 30 năm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/03/2022 10:21 GMT+7

Cô Kate James ở Anh bị tình trạng chảy máu cam dai dẳng suốt 30 năm. Cô bắt đầu nghi ngờ triệu chứng chảy máu cam này là bất thường khi các con cô bắt đầu bị chảy máu cam.

Cô Kate James, 39 tuổi, có 3 con. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thường xuyên chảy máu cam. Ngoài bị mất một ít máu thì tình trạng này không gây nguy hiểm gì đến sức khỏe, theo trang tin tức Insider (Mỹ).

Bắt đầu bị chảy máu cam thường xuyên từ khi 5 tuổi nhưng đến 30 năm sau, cô Kate James mới biết mình mắc chứng rối loạn di truyền xuất huyết Telangiectasia (HHT)

SHUTTERSTOCK

“Cha mẹ tôi nhận thấy tôi thường xuyên bị chảy máu cam từ năm 5 tuổi", cô James kể lại. Lúc đi học, nếu cô cố chạy nhanh lên cầu thang hay chạy vòng quan sân trường vào giờ chơi thì cô sẽ phải vào phòng y tế vì chảy máu cam.

Cô chỉ bắt đầu nghi ngờ sự bất thường này vào năm 2018, khi 2 trong số 3 đứa con gái của cô bị chảy máu cam. Trong một lần nọ, đứa con gái nhỏ 6 tuổi của cô phàn nàn về đau đầu.

Cô cố gắng tìm nguyên nhân, yêu cầu con uống đủ nước, kiểm tra mắt nhưng vẫn không hiểu vì sao con lại chảy máu cam. Cuối cùng, khi cô bé khịt ra một cục máu đông lớn trong mũi thì cô James mới vội vàng đưa con đến bệnh viện.

Các bác sĩ phát hiện các đốm đỏ do mạch máu bị vỡ trên da con gái cô Jaems. Cuối cùng, họ chẩn đoán cô James và con gái mắc chứng rối loạn di truyền xuất huyết Telangiectasia (HHT). Như vậy, sau 30 năm bị chảy máu cam cô James mới biết chính xác căn bệnh mình mắc phải.

HHT gây ra những rối loạn trong cấu trúc mạch máu, khiến một số mạch máu hình thành mà không có mao mạch dẫn đến xuất huyết. Chảy máu cam là biểu hiện thường gặp nhất. Tỷ lệ mắc bệnh là 1 trên 5.000 người. Nhiều người mắc HHT nhưng lại không biết.

Các bác sĩ cảnh báo những người bị HHT sẽ có nguy cơ cao hơn xảy ra đột quỵ, nhiễm trùng não, suy tim và các vấn đề về chảy máu khác, theo Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.