Cán bộ cao cấp phải tiên phong thực hiện văn minh việc cưới, tang

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/03/2023 15:16 GMT+7

Cử tri TP.Đà Nẵng kiến nghị cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp tiên phong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang để người dân noi theo.

Gửi kiến nghị tới Chính phủ, cử tri TP.Đà Nẵng phản ánh thời gian qua, rất nhiều địa phương chưa vận động, chưa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang.

Cử tri đề nghị cán bộ cao cấp tiên phong thực hiện văn minh việc cưới, tang - Ảnh 1.

Nhiều khu lăng mộ được xây dựng trên diện tích lớn, gây lãng phí tài nguyên đất được phản ánh thời gian qua

PHẠM ĐỨC

"Gần đây còn xuất hiện nhiều trường hợp sau khi mất đi, người thân lại xây dựng lăng mộ hoành tráng, với diện tích đất rất lớn, gây lãng phí tài nguyên đất", cử tri TP.Đà Nẵng phản ánh.

Từ đó, cử tri TP.Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, ban hành quy định thống nhất thực hiện văn minh trong việc tang. Cụ thể như: việc tang ma được tổ chức trong vòng bao nhiêu ngày; mỗi phần mộ tối đa được xây dựng bao nhiêu m2 đất; chế tài xử lý nếu vi phạm.

"Đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước phải tiên phong trong thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 9.2.2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để người dân noi theo", cử tri TP này kiến nghị.

Được giao trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho hay, Chính phủ, các bộ ngành đã có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ cưới, lễ tang. Trong đó có Nghị định 105 năm 2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Cuối tháng 9.2022, Bộ VH-TT-DL đã trình Thủ tướng đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ cưới, lễ tang dự kiến ban hành trong năm 2023.

Đối với việc thực hiện hỏa táng, mai táng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Chính phủ đã có Quyết định số 2282 ngày 26.11.2013 khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng với mục tiêu từng bước đưa việc sử dụng hình thức hỏa táng trở thành phổ biến của người dân.

Tới nay, sau hơn 9 năm triển khai, nhiều địa phương đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân thực hiện hỏa táng và quy hoạch, đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng trên địa bàn. Đến nay đã có khoảng 30 địa phương xây dựng các cơ sở hỏa táng với khoảng 140 lò được lắp đặt.

Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng tại các địa phương đã từng bước tăng lên, trong đó riêng TP.Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng cao nhất, trên 70%.

Theo Bộ trưởng Hùng, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng để đánh giá việc thực hiện tại các địa phương, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới (nếu có) cho phù hợp.

Về quy định diện tích phần mộ, Bộ trưởng Hùng cho biết, Nghị định số 23 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đã quy định diện tích đất tối đa cho phần mộ cá nhân, cụ thể là không quá 5 m2 cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần, không quá 3 m2 cho mỗi phần mộ cát táng.

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang cũng đã quy định về tỷ lệ diện tích đất mai táng trong nghĩa trang và diện tích đất mai táng tối đa đối với mỗi phần mộ cá nhân. Ngoài ra, còn quy định về các công trình hỏa táng, công trình lưu tro cốt và kích thước tối đa cho ô để tro cốt sau hỏa táng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu, rà soát những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng để tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi những bất cập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.