Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 9.9 tại 2 khu đất được TP.HCM dùng để thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng cho thấy: Tại khu đất số 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), phần mặt tiền cho thuê làm quán cà phê, bên trong có khu vực hoạt động của phòng gym.
Trong khi đó, khu đất số 79B Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa (quận Tân Bình cũ) đã bỏ hoang nhiều năm. Khu đất này từng được giao để thực hiện dự án trung tâm thương mại tổng hợp, nay xuất hiện bãi giữ ô tô.

Toàn cảnh khu đất 79B Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa, TP.HCM) nhìn từ trên cao
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Tại kỳ họp ngày 27.8, HĐND TP.HCM đã thông qua danh mục quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT trên địa bàn đối với dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Khu đất số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, rộng hơn 2.300 mét vuông
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Cụ thể, khu đất đầu tiên có địa chỉ số 79B Lý Thường Kiệt, rộng 29.000 m2. Khu đất còn lại nằm tại số 257 Trần Hưng Đạo, rộng hơn 2.300 m2.

Mặt tiền khu đất 257 Trần Hưng Đạo hiện được cho thuê làm quán cà phê
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Về pháp lý, khu đất 257 Trần Hưng Đạo trước đây được giao cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Mới đây, khu đất này được thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.

Khu đất 79B Lý Thường Kiệt trước đây được giao để đầu tư trung tâm thương mại tổng hợp
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Tương tự, khu đất 79B Lý Thường Kiệt trước đây được giao cho Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV thuê để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tổng hợp. Đến nay, TP.HCM đã thu hồi khu đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.
Hai khu đất này được xác định có giá trị tương đương, dùng để thay thế 2 khu đất dự kiến trước đó tại số 299 Đào Trí (phường Phú Thuận, TP.HCM) và một khu đất ở phường Phước Long.

Khu đất 79B Lý Thường Kiệt, 1 trong 2 khu đất tại TP.HCM dự kiến dùng để thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Trước đó, TP.HCM đã giao 3 khu đất cho nhà đầu tư dự án chống ngập do triều cường, gồm: khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) rộng hơn 17.573 m2; khu đất số 762 Bình Quới (phường Bình Quới) rộng 3.474 m2 và lô C8A thuộc Khu A (phường Tân Mỹ) rộng 5.500 m2.

Khu đất 257 Trần Hưng Đạo tọa lạc ở trung tâm TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng vào giai đoạn nước rút
Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu ban đầu có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam làm nhà đầu tư.

Cống ngăn triều Phú Định nằm trên kênh Đôi (quận 8 cũ, TP.HCM) thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Đây là công trình quy mô lớn, nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm TP.HCM.

Cống Tân Thuận có nhiệm vụ ngăn triều dâng cao từ sông Sài Gòn tràn vào kênh Tẻ, kênh Đôi, và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
PV Thanh Niên ghi nhận những ngày đầu tháng 9.2026 tại 6 cống ngăn triều gồm Mương Chuối, Tân Thuận, Phú Định, Bến Nghé, Phú Xuân và Cây Khô, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động để hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Trên công trường, nhiều phần việc được đẩy nhanh như: nhà điều hành, bờ kè bảo vệ, tổ hợp cửa van âu thuyền, hệ thống cơ điện và thiết bị điều khiển.

Cống ngăn triều Mương Chuối có khẩu độ 160 m, lớn nhất trong 6 cống thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Dự án khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm nhưng sau đó nhiều lần đình trệ. Đến tháng 2.2026, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng với 6 cống ngăn triều lớn bước vào giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.
Bình luận (0)