Ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày đầu tháng 9.2026, tại 6 cống ngăn triều "khổng lồ" thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM gồm: Mương Chuối, Tân Thuận, Phú Định, Bến Nghé, Phú Xuân và Cây Khô, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động để hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Trên công trường, nhiều phần việc được đẩy nhanh như: nhà điều hành, bờ kè bảo vệ, tổ hợp cửa van âu thuyền, hệ thống cơ điện..., và các thiết bị điều khiển.

Toàn cảnh cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4 và quận 7 cũ, TP.HCM)
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
6 cống ngăn triều lớn vào giai đoạn nước rút
Tại công trường cống ngăn triều Tân Thuận (thuộc quận 4 và quận 7 cũ), công trình hiện đạt khoảng 96% khối lượng thi công. Các hạng mục chính như âu thuyền, buồng bơm, bến neo, trụ tháp, dầm van... cơ bản hoàn thành.
Công trình có nhiệm vụ kiểm soát dòng chảy khu vực kênh Tẻ, góp phần giảm ngập trên đường Trần Xuân Soạn và các khu dân cư lân cận.

Cống ngăn triều Tân Thuận có khẩu độ 40 m
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Sống cạnh cống ngăn triều Tân Thuận, bà Ánh Tuyết chỉ tay về phía công trình, nói: "Quy mô thấy đồ sộ rồi. Tôi cũng mong người ta làm lẹ để cuối năm này sẽ không còn cảnh ngập nữa".
Tương tự, ông Long (sống gần dự án) cho biết người dân quanh khu vực rất mong công trình sớm hoàn thành. "Từ đầu tháng 2.2026, công trường nhộn nhịp thi công trở lại, ai cũng mừng. Chỉ mong làm xong sớm để nước đỡ ngập", ông Long nói.

Ông Long kỳ vọng công trình cống ngăn triều Tân Thuận sớm hoàn thành
ẢNH: SẦM ÁNH
Trong khi đó, cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè cũ) là cống lớn nhất trong 6 cống chính của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, đạt khoảng 95% khối lượng. Các hạng mục quan trọng như trụ pin, tháp van, âu thuyền và cửa van chính đã hoàn thành.

Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM)
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Cống ngăn triều Phú Định (nằm trên kênh Đôi, ở quận 8 cũ) hiện đạt hơn 90% khối lượng. Công trường đang thi công các hạng mục còn lại như: trải thảm đá phần đường ven tuyến kè đê bao ven kênh Đôi, lắp đặt hệ thống MEP, máy bơm...

Cống ngăn triều Phú Định nằm trên kênh Đôi (quận 8 cũ, TP.HCM)
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Các cống còn lại như: Bến Nghé (giáp ranh quận 1 và quận 4 cũ), Phú Xuân (huyện Nhà Bè cũ) và Cây Khô (kết nối giữa huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè cũ) cũng đang được đẩy nhanh thi công để đồng bộ toàn hệ thống. Riêng cống Bến Nghé bước vào giai đoạn thử nghiệm, vận hành một số hạng mục quan trọng.

Cống ngăn triều Bến Nghé (gần khu vực cầu Mống, giáp ranh quận 1 và quận 4 cũ, TP.HCM)
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Dự án chống ngập 10.000 tỉ từng hẹn hoàn thành năm 2018
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu được khởi công năm 2016, với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 10.000 tỉ đồng.

Cống ngăn triều Cây Khô nằm trên rạch Cây Khô (sông Cần Giuộc) kết nối huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn, khẩu độ từ 40 - 160 m; hệ thống đê bao ven sông Sài Gòn dài 7,8 km cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Cống ngăn triều Phú Xuân thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng (ở huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM)
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng nhiều lần đình trệ. Đến tháng 2.2026, dự án đã được tái khởi động và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Cống ngăn triều Phú Xuân có khẩu độ 80 m
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Theo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, tính đến tháng 8.2026, nhiều hạng mục chính của dự án đã đạt tiến độ trên 90%. Toàn công trường đang phấn đấu đưa dự án về đích chậm nhất vào cuối năm 2026.

Công nhân tất bật thi công dự án cống ngăn triều Mương Chuối
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ngoài quy mô đầu tư 6 cống kiểm soát triều lớn tại các cửa sông chính còn có 2 cống kiểm soát nhỏ cầu Kinh, Bà Bướm; 6 km đê kè tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ.

Vị trí 6 cống ngăn triều và đê kè khép kín của dự án
ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM
TP.HCM đã giao cho nhà đầu tư dự án 3 khu đất gồm: khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long); khu đất số 762 Bình Quới (phường Bình Quới); và lô C8A thuộc Khu A (phường Tân Mỹ).
TP.HCM tiếp tục bổ sung thêm 2 khu đất tại số 79B Lý Thường Kiệt và số 257 Trần Hưng Đạo để thanh toán cho dự án này.

Cống Cây Khô có khẩu độ 80 m
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống ngăn triều Mương Chuối có khẩu độ 160 m, lớn nhất trong 6 cống thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống Bến Nghé có khẩu độ 40 m có vai trò ngăn triều cường từ sông Sài Gòn tràn vào kênh Bến Nghé để chống ngập cho khu vực trung tâm TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khu vực cống Phú Định vừa được rải đá, hình thành phần đường ven tuyến kè bao kênh Đôi
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống Tân Thuận có nhiệm vụ ngăn triều dâng cao từ sông Sài Gòn tràn vào kênh Tẻ, kênh Đôi, và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống ngăn triều Phú Định gồm 1 khoang cống với khẩu độ 40 m, 1 cửa van chính và 1 âu thuyền rộng 15 m
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống Phú Định có chức năng ngăn triều cường từ sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống Cây Khô gồm 3 trụ pin, 2 cửa van lớn, 1 âu thuyền (buồng dài 160 m, rộng 15 m) và khu nhà quản lý
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống Cây Khô đã đạt hơn 90% khối lượng
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cống Mương Chuối điều tiết triều cường, giải quyết ngập úng do triều cho khu vực quận 7, huyện Nhà Bè cũ và các vùng phụ cận
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Bình luận (0)