Cận cảnh ‘bể phốt lộ thiên’ giữa thủ đô, ai đi qua cũng phải bịt mũi

05/10/2022 15:59 GMT+7

Mương thoát nước Thụy Khuê (P.Thuỵ Khê, Q.Tây Hồ, Hà Nội ) dài khoảng 3 km nhưng bị ô nhiễm, ngày đêm bốc mùi hôi thối.

Nhiều năm nay, hàng trăm người dân ở hai bên bờ mương nước Thuỵ Khê (P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội) vẫn đang gồng mình để sinh sống dưới sự ô nhiễm nghiêm trọng của con mương này.

Con mương thoát nước chỉ dài 3 km nhưng nhiều gia đình xả thải trực tiếp ra đây khiến nó trở thành “bể phốt lộ thiên”, là nỗi ám ảnh của người dân khu vực.

Con mương nước đen kịt chảy ra khu vực ngõ 167 phố Thụy Khê

quang huy

Theo người dân địa phương, họ không chỉ sống chung với mùi hôi thối mà chuột bọ, ruồi nhặng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dù nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa thể cải tạo xong, người dân ở đây đành chấp nhận sống chung với “lũ”.

Được biết, con mương này nằm trong dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” được khởi công từ cuối năm 2012, dự kiến hoàn thành vào năm 2017 với tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn còn dang dở, công trường thi công ngổn ngang.

Cống nước thải dày đặc đổ ra con mương

quang huy

Vào lúc trời mưa người dân phải vất vả đi qua con đường bùn đất lầy lội

quang huy

Nhiều nhà dân đang bị cắt khi dự án chưa hoàn thành

quang huy

Rác thải đổ đầy ra mương nước khiến ô nhiễm càng thêm trầm trọng

quang huy

Nhiều nhà dân thường xuyên đóng cửa, có nhà đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống

quang huy

Bà Quế (60 tuổi, người dân địa phương) cho biết, sống gần con mương này chẳng ai dám mở cửa vì mùi hôi thối

quang huy

Theo người dân địa phương, sự ô nhiễm của con mương khiến họ lo sợ nguy cơ mắc bệnh

quang huy

Nhóm học sinh đi qua phải bịt mũi vì mùi hôi thối bốc lên

quang huy

Trước đó, chia sẻ với thanh niên, lãnh đạo UBND Q.Tây Hồ cho biết, dự án đang chậm tiến độ do gặp vấn đề về giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, chưa bố trí được nhà tái định cư cho người dân; đồng thời nền đất hai bên con mương yếu nên không thi công nhanh được

quang huy

Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, phương án trước mắt là chính quyền sẽ đẩy nhanh tiến độ cống hoá mương, đồng thời thường xuyên ra quân xử lý môi trường để người dân có cuộc sống tốt hơn

quang huy

Về tiến độ, ông Nguyễn Đình Khuyến cho biết, năm nay chỉ hoàn thành được 1 làn cống, dự kiến sẽ hoàn thành dự án vào năm 2023

quang huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.