Cận cảnh cá sấu nặng hơn 200 kg được nuôi dưỡng tại Lung Ngọc Hoàng

14/04/2023 12:27 GMT+7

Cá thể cá sấu nước ngọt gần 40 năm tuổi đang được nuôi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang)

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (tọa lạc tại H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) có tổng diện tích trên 2.800 ha, trong đó có 1.400 ha trồng tràm trải dài từ phía Tây sông Hậu đến tận vùng U Minh. Đây không chỉ được mệnh danh là "lá phổi xanh" của vùng ĐBSCL mà còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có cá sấu 'khủng'.

Cận cảnh cá sấu nặng hơn 200 kg được nuôi dưỡng tại Lung Ngọc Hoàng - Ảnh 1.

Cá sấu nặng hơn 200 kg được nuôi dưỡng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

DUY TÂN

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đang nuôi nhiều loài động vật hoang dã, đặc biệt có 3 cá thể cá sấu nước ngọt kích cỡ "khủng" hiếm thấy. Nổi bật nhất là con cá sấu đực dài 3,5 m, nặng hơn 200 kg. Ông Trần Bé Em, Trưởng phòng Khoa học và Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, cho biết con cá sấu này được kiểm lâm bàn giao từ năm 1985, khi đó nó chỉ nặng hơn 30 kg.

Cận cảnh cá sấu nặng hơn 200 kg được nuôi dưỡng tại Lung Ngọc Hoàng - Ảnh 2.

Cá sấu trong Lung Ngọc Hoàng được cho ăn cá trê hoặc cá tra

DUY TÂN

Nhờ được các thành viên trong khu bảo tồn tích cực chăm sóc, bảo vệ, cùng nguồn thức ăn dồi dào, phong phú nên cá lớn nhanh và béo ú. Đến nay, cá đạt trọng lượng hơn 200 kg. Do thân hình quá khổ nên cá di chuyển rất chậm chạp và lành tính.

Cận cảnh cá sấu nặng hơn 200 kg được nuôi dưỡng tại Lung Ngọc Hoàng - Ảnh 3.

Cá có chiều dài 3,5 m, di chuyển chậm

DUY TÂN

"Trong tự nhiên, cá sấu nước ngọt có thể sống từ 60 - 70 năm. Thức ăn của chúng rất đa dạng, song các con cá sấu trong Lung Ngọc Hoàng được cho ăn cá trê hoặc cá tra", ông Bé Em cho biết.

Cận cảnh cá sấu nặng hơn 200 kg được nuôi dưỡng tại Lung Ngọc Hoàng - Ảnh 4.

Do thân hình quá lớn nên cá rất thường nằm một chỗ

DUY TÂN

Hiện, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng còn chăm sóc một số loài như trăn gấm, trăn bạch tạng, càng đước... Bên trong rừng có các loài hiện có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như rái cá lông mũi, rùa nắp, rắn hổ mang, cùng 9 loài chim quý hiếm, trong đó có thể kể đến một số loài như: bạc má, cò ốc, giang sen....

Cận cảnh cá sấu nặng hơn 200 kg được nuôi dưỡng tại Lung Ngọc Hoàng - Ảnh 5.

Đầu cá to như gốc cây

DUY TÂN

Chị Lê Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cho biết, khi đến tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, điều chị ấn tượng nhất là nhìn thấy cá sấu có trọng lượng đến hơn 200 kg. Trước giờ chị chưa từng thấy con cá sấu nào lớn như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.