Cận cảnh mặt cỏ cực đẹp trên sân đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

Cận cảnh mặt cỏ cực đẹp trên sân đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

24/04/2023 08:28 GMT+7

Còn đúng 1 tuần nữa là môn bóng đá sẽ chính thức tranh tài, các sân vận động vẫn đang thi công những bước cuối cùng trước khi được đưa vào sử dụng tại SEA Games 32.

SEA Games 32 là sân đấu lớn nhất, hiện đại nhất và cũng đắt tiền nhất của nước chủ nhà Campuchia. Nhưng các sân vận động khác cũng được đầu tư rất bài bản và chỉn chu trong lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games.

Còn đúng 1 tuần nữa là môn bóng đá sẽ chính thức tranh tài, các sân vận động vẫn đang thi công những bước cuối cùng trước khi được đưa vào sử dụng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 và phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt ở 3 sân đấu này để thực địa trước khi SEA Games chính thức khai màn.

Sân vận động Hoàng Tử

Cận cảnh mặt cỏ cực đẹp trên sân đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng SEA Games 32 tại sân Hoàng Tử

MINH TÂN

Sân vận động Hoàng Tử là nơi thi đấu của đội tuyển U.22 Việt Nam, là sân nhà của CLB Visakha tại giải Vô địch Quốc gia Campuchia, cách trung tâm thủ đô Phnom Penh hơn 15 km. Sân Hoàng Tử có cơ sở vật chất hiện đại. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, các công nhân cũng tranh thủ dọn vệ sinh khu vực khán đài và khuôn viên sân vận động.

Sân Hoàng Tử nằm trong một khu đô thị mới. Không khí xung quanh nơi thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở bảng B vẫn chưa nhộn nhịp, băng rôn về SEA Games 32 cũng chưa xuất hiện.

Sân Hoàng Tử có mặt cỏ tự nhiên chất lượng. Tại đây, đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào (vào ngày 30.4), gặp Singapore (vào ngày 3.5), gặp Malaysia (vào ngày 8.5) và gặp Thái Lan (vào ngày 11.5).

Cận cảnh mặt cỏ cực đẹp trên sân đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

Sân vận động Smart RSN

Sân Smart RSN vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Khán đài được chỉnh trang, hệ thống đèn pha cũng đang được nâng cấp. Mặt cỏ tự nhiên của sân Smart RSN khá đẹp. Sân có sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi và là sân nhà của CLB Phnom Penh Crown. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Philippines (vào ngày 9.5) trên sân này.

Ngay sát sân Smart RSN là sân phụ của CLB Phnom Penh Crown. Đây nhiều khả năng sẽ là nơi tập luyện của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trong quá khứ, sân vận động Smart RSN được đưa vào sử dụng vào tháng 6.2015, với giải đấu giao hữu quốc tế cấp CLB mang tên RSN Youth Cup. Có 4 đội bóng tham dự giải này là chủ nhà Phnom Penh Crown của Campuchia, Frenz United của Malaysia, Chonburi và Muangthong United của Thái Lan. Tất cả số tiền thu được từ giải đấu đã được trao cho Bệnh viện Nhi đồng Kantha Bopha.

Tất tần tật về 4 sân vận động SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia

Sân vận động quân đội Hoàng gia Campuchia

Sân vận động quân đội Hoàng gia Campuchia là nơi thi đấu thứ 2 của đội tuyển nữ Việt Nam, cách sân Smart RSN chỉ khoảng 5 km. Sân này còn có tên gọi ngắn gọn là sân RCAF, có mặt cỏ tự nhiên khá mướt mắt, đang được tưới, chưa kẻ vôi. Khán đài sân RCAF được sơn cho mới hơn, các bảng quảng cáo đang được lắp đặt.

Sân có sức chứa 8.000 chỗ ngồi và tối đa 20.000 sau khi nâng cấp để tổ chức SEA Games 32. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia (vào ngày 3.5) và gặp Myanmar (vào ngày 6.5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.