Cận cảnh xe cấp cứu luồn hẻm tiêm vắc xin Covid-19 cho người cao tuổi, tai biến

Duy Tính
Duy Tính
25/08/2021 06:29 GMT+7

Xe cấp cứu, bác sĩ đưa vắc xin đến tận nhà người cao tuổi, bại liệt, tai biến… để tiêm vắc xin Covid-19 .

Chiều tối 24.8, xe cấp cứu xuất hiện tại hẻm 35 Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận (TP.HCM). Xe cấp cứu dừng lại, 3 nhân viên y tế bước xuống, người xách thùng màu đỏ ghi chữ BVPN (Bệnh viện Phú Nhuận) đựng vắc xin Covid-19, người ôm sổ sách, người xách các loại vật tư y tế đi luồn vào hẻm nhỏ và dừng lại trước số nhà 35/32.

Vắc xin, dụng cụ y tế, thuốc cấp cứu đều sẵn sàng tiêm tại nhà dân

ẢNH: DUY TÍNH

Được thông báo từ trước nên gia chủ là bà Triệu Thị Mười (58 tuổi) ngồi xe lăn đợi sẵn. Bà Mười cho biết mình bị tai biến đã 10 năm, không đi lại bình thường được, muốn đi đâu phải có con cháu hỗ trợ, vì thế bà cũng không thể đi tiêm vắc xin ngoài cộng đồng.
Các y bác sĩ nhanh chóng đo huyết áp, khám tim, hỏi tiền sử bệnh và kết luận bà Mười đủ tiêu chuẩn tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer. “Bà yên tâm, tiêm không đau đâu. Vắc xin sẽ giúp bà ngừa Covid-19. Bà ngồi yên để tiêm”, bác sĩ căn dặn, bà Mười gật đầu chứ không nói được.

Bà Triệu Thị Mười được tiêm ngay tại sân nhà

ẢNH: DUY TÍNH

Liều thuốc chống sốc được hút vào bơm kim tiêm để sẵn. Mũi tiêm vắc xin Covid-19 đã hoàn thành trong vài giây.
Sau thời gian theo dõi sau tiêm theo quy định, bác sĩ dặn con cháu bà Mười là tiếp tục theo dõi triệu chứng, đồng thời cho số điện thoại Trạm y tế P.7 để tiện việc liên lạc nếu cần kíp.
“Mẹ được tiêm vắc xin Covid-19 mà nãy giờ tôi mừng quá. Vui mà run luôn, không biết nói gì hết”, chị Phạm Thị Ngọc Bích, con gái bà Mười nói.

Xe cấp cứu lại luồn hẻm đưa đội tiêm đến nhà người khác.

ẢNH: DUY TÍNH

Rời nhà bà Mười, xe cấp cứu tiếp tục đưa nhân viên y tế đến nhà vợ chồng ông Trương Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Tiền ở hẻm bên cạnh. Hai ông bà tuổi đã ngoài 80. Ông Tùng bị cao huyết áp, còn bà Tiền thì bị tiểu đường, suy thận. Sau khi thực hiện đo huyết áp, khám sàng lọc, 2 ông bà nhanh chóng được tiêm vắc xin Covid-19.

Vợ chồng ông bà cụ ngoài 80 tuổi được tiêm tại nhà.

ẢNH: DUY TÍNH

“Địa bàn P.7 còn 3 trường hợp này chưa tiêm và mong muốn được tiêm để phòng bệnh. Hiện hầu hết người dân trên địa bàn phường đã được tiêm mũi 1, không kể tạm trú hay thường trú”, ông Đinh Gia Huỳnh, Bí thư Đảng ủy P.7, Q.Phú Nhuận thông tin.

Niềm vui của ông bà cụ sau khi được tiêm vắc xin.

ẢNH: DUY TÍNH

Rời P.7, xe cấp cứu tiếp tục đến hẻm 96 Phan Đình Phùng, P.2, Q.Phú Nhuận. Tại đây, bà Võ Thị Hồng (68 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (66 tuổi) được người nhà đẩy ra giữa hẻm và ngồi trên xe lăn đợi sẵn.

Hai bà cụ ở P.2, Q.Phú Nhuận được gia đình đưa ra giữa hẻm chờ đội tiêm đến.

ẢNH: DUY TÍNH

Do 2 bà ở gần nhau nên phường hẹn ra giữa hẻm tiêm chung. Cả 2 bà đều bị liệt do tai nạn, bệnh tật và cũng có bệnh nền là cao huyết áp. Sau khi bác sĩ khám sàng lọc, 2 bà được tiêm vắc xin Covid-19.
“Nghe được tiêm vắc xin tại nhà vui quá nên kêu ổng (chồng) đẩy ra hẻm này ngồi. Mưa thì mặc áo mưa về, được tiêm vắc xin Covid-19 là vui rồi”, bà Loan cười.

Sau khi khám sàng lọc kỹ lưỡng, 2 cụ bà được tiêm tại chỗ.

ẢNH: DUY TÍNH

“P.2, Q.Phú Nhuận có 11 người khuyết tật, bị bệnh trên 65 tuổi không đi đứng được, nhưng có 6 người đồng ý tiêm. Số còn lại lớn tuổi, gia đình hứa sẽ chăm sóc kỹ”, ông Phan Thái Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy P.2, Q.Phú Nhuận cho biết.

Trời tối, mưa rỉ rả, cũng là lúc đội tiêm vừa tiêm xong và cấp giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin cho 2 bà cụ  

ÀNH: DUY TÍNH

Xe cấp cứu tiếp tục luồn hẻm đưa đội tiêm đi tiêm cho người khác.

ẢNH: DUY TÍNH

Theo ông Hồ Thanh Tuấn, Phó chánh văn phòng Quận ủy Q.Phú Nhuận, trên địa bàn quận còn khoảng 200 người thuộc diện đi lại khó khăn, cao tuổi cần tiêm vắc xin Covid-19 và quận sẽ đến tiêm tại nhà. Và trong ngày 24.8, quận đã tiêm được 21 mũi cho nhóm đối tượng này. 
Tất cả người dân trước tiêm đều ký cam kết đồng ý tiêm vắc xin Covid-19, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe...

TP.HCM: 73,5% người trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1, vượt chỉ tiêu

Sáng 24.8, theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 23.8 là ngày đầu tiên thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, TP.HCM đã tiêm được 48.891 mũi vắc xin Covid-19.

Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 của TP.HCM tính từ ngày 22.7 đến thời điểm này đã tiêm cho gần 4,5 triệu người. Như vậy, tổng 5 đợt tiêm đến nay là hơn 5,5 triệu người.

Trong đó, có 817.000 người dân tại TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 Vero Cell của Sinopharm.

TP.HCM có hơn 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Mục tiêu của TP.HCM là huy động lực lượng y tế tư nhân, mở rộng 1.200 điểm tiêm, phấn đấu trong tháng 8.2021 sẽ đẩy nhanh tiến độ, tiêm được mũi 1 cho khoảng 70% dân số trên 18 tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã tiêm được hơn  5,5 triệu người. Trong đó gần 5,3 triệu người được tiêm mũi 1, chiếm tỷ lệ 73,5% người trên 18 tuổi và hơn 210.000 người được tiêm mũi 2 , chiếm tỷ lệ 2.9% người trên 18 tuổi.

Trong đợt thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó, TP tổ chức tiêm vắc xin ở “vùng đỏ” và “ vùng cam”. Theo đó, đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm. Tổ chức đội tiêm ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời bà con từng hộ. Tại khu chung cư, tổ chức điểm tiêm, phối hợp với Ban quản lý chung cư, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối. Các đội tiêm và phục vụ tiêm vắc xin Covid-19 phải được trang bị đầy đủ thiết bị, quần áo bảo hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.