Căn cứ chứa 400 UAV tấn công tự sát Nga bị Ukraine phá hủy

Căn cứ chứa 400 UAV tấn công tự sát Nga bị Ukraine phá hủy

11/10/2024 04:26 GMT+7

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một căn cứ cất giữ các máy bay không người lái (UAV) loại Shahed ở vùng Krasnodar Krai của Nga vào ngày 9.10.

Theo đó, cuộc tấn công trên được thực hiện bởi Hải quân Ukraine và các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Trang tin The Kyiv Independent dẫn lời Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định “một đòn tấn công chính xác vào mục tiêu đã được ghi lại”, cho rằng “việc phá hủy căn cứ trữ máy bay không người lái Shahed sẽ làm giảm đáng kể khả năng của lực lượng Nga”. Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine đưa ra.

Theo The Kyiv Independent, khoảng 400 UAV tấn công được cho là đã được cất giữ tại căn cứ nói trên.

Ngoài ra, Iran đã cung cấp cho Nga hàng ngàn UAV cảm tử Shahed kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022 và Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 1.300 UAV như thế vào tháng 9, phóng chúng mỗi ngày trong suốt cả tháng.

Căn cứ chứa 400 UAV tấn công tự sát Nga bị Ukraine phá hủy- Ảnh 1.

Ngôi nhà của người dân bị phá hủy bởi cuộc không kích của Nga tại Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 10.10.2024.

ẢNH: REUTERS

Trước đó, vào ngày 5.11.2022, Iran lần đầu tiên thừa nhận rằng nước này đã cung cấp UAV cho Moscow nhưng khẳng định việc chuyển giao đã được thực hiện trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Cũng trong ngày 9.10, The Kyiv Independent đưa tin quân đội Ukraine còn tuyên bố đã tấn công một kho đạn pháo, tên lửa và bom dẫn đường tại tỉnh Bryansk thuộc Nga. Kyiv cho rằng cơ sở này có trữ vũ khí do CHDCND Triều Tiên cung cấp. Nga và Triều Tiên lâu nay bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.10 tuyên bố đã ngăn chặn 47 UAV của Ukraine trong đêm. Ngoài 24 chiếc tại Bryansk còn có 13 chiếc tại khu vực biển Azov và các vùng giáp, gần Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.