Cần kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/05/2022 12:58 GMT+7

Tại chương trình trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021 - 2022, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị cần kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.

Sáng 14.5, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021 - 2022 và tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, chào mừng 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2022).

Ông Hoàng Bình Quân và anh Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Kim Đồng cho thiếu nhi

btc

Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa 3; ông Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa 5; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Trao tặng Giải thưởng Kim Đồng cho 118 thiếu nhi

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn được trao hàng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen cho những thiếu nhi được Giải thưởng Kim Đồng

btc

Năm học 2021 - 2022 đã có 123 hồ sơ của các em từ 63 tỉnh, thành phố đề cử xét trao Giải thưởng Kim Đồng. Quá trình xét chọn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao tặng giải thưởng cho 118 đội viên và cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã quyết định tặng bằng khen cho 20 đội viên, cán bộ chỉ huy Đội tiêu biểu trong số các em được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021 - 2022.

Giải thưởng ngoài bằng khen của T.Ư Đoàn, mỗi em được nhận phần thưởng tiền mặt 1 triệu đồng và phiếu quà tặng sách trị giá 500.000 đồng của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã biểu dương những thành tích của các em và mong muốn mỗi đội viên, thiếu niên, nhi đồng luôn nhớ lời Bác dạy, suy nghĩ và làm nhiều việc tốt, nối tiếp xứng đáng truyền thống của lớp đàn anh, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của nước nhà.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình

btc

Để các em có môi trường phát triển toàn diện cũng như hiện thực hoá những ước mơ, hoài bão của mình, chị Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, Đội quan tâm, đổi mới các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục đồng hành với các em trong các hoạt động học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí lành mạnh; phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng số, ngoại ngữ và tin học.

“Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về trẻ em; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu niên, nhi đồng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em”, chị Trang nhấn mạnh.

Xây dựng 15 bể bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em

Dịp này, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã chính thức phát động và triển khai trong hệ thống tổ chức Đoàn, tổ chức Đội thực hiện các nhiệm vụ theo Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 2.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng áo phao cho các em thiếu nhi

btc

Theo đó, T.Ư Đoàn sẽ triển khai xây dựng và khánh thành 15 bể bơi phòng chống đuối nước trẻ em tại các tỉnh, thành phố; tổ chức “Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022”; tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em” giai đoạn 2018 - 2022.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Đội T.Ư đã trao 10 thiết bị máy tính bảng trị giá 35 triệu đồng cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm nâng cao năng lực số cho các em. Hội đồng Đội T.Ư, Công ty TNHH SCG Việt Nam và Công ty CP sữa Quốc tế (IDP) trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và bộ quà tặng trị giá 500.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt của tỉnh Thái Nguyên.

Hội đồng Đội T.Ư và Công ty CP sữa Quốc tế (IDP) - Nhãn hàng Kun trao tặng 50 chiếc áo phao cho CLB Tuyên truyền măng non phòng chống đuối nước của Nhà thiếu nhi Thái Nguyên.

Ngoài các hoạt động trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021 - 2022, Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm" đã được diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của hơn 3.000 đội viên, thiếu nhi các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.