Cần nghiêm trị tài xế chạy ẩu

18/06/2022 05:46 GMT+7

Liên quan vụ 3 xe giường nằm nối đuôi vượt ẩu, ép ô tô con lên lề đường, bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế vi phạm, đồng thời truy trách nhiệm liên đới của nhà xe.

Như Thanh Niên thông tin, Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với 3 tài xế xe khách giường nằm lấn làn vượt ẩu để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm.

Kinh hoàng 3 xe giường nằm nối đuôi vượt ẩu, ép ô tô con lên lề đường

Ba tài xế vi phạm gồm: H.N.T (54 tuổi, ngụ H.Đơn Dương), H.T.B (44 tuổi) và M.H.T (51 tuổi, cùng ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng). Vụ việc xảy ra chiều 12.6, trên QL20 đoạn qua đỉnh đèo Bảo Lộc, thuộc xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Hành vi cùng lúc lấn làn vượt ẩu của 3 tài xế xe khách được ghi lại từ camera hành trình của một ô tô lưu thông theo chiều ngược lại bị ép vào lề. Sau đó, clip được đăng lên Facebook, gây xôn xao dư luận, với nhiều ý kiến bức xúc, chỉ trích hành động vượt ẩu của 3 tài xế xe khách.

Theo trung tá Phạm Văn Chi, Phó trưởng Trạm CSGT Mađaguôi, hành vi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt” của 3 tài xế xe khách tuy chưa gây hậu quả, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Trạm CSGT Mađaguôi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xử lý nghiêm hành vi trên.

Xe khách lấn làn vượt ẩu

Cắt từ clip

Cần tước bằng lái vĩnh viễn

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc với hành vi chạy ẩu, xem thường tính mạng người khác của 3 tài xế xe khách và đề nghị cơ quan chức năng tước bằng lái vĩnh viễn. “Lái xe như thế này nếu còn tồn tại trong nghề thì trước sau cũng sẽ gây tai nạn, tốt hơn hết là nên tìm nghề khác... Cơ quan công an cần xử nghiêm, tước bằng vĩnh viễn đối với những tài xế này”, BĐ Xuan Sach bức xúc.

Tương tự, BĐ Ngo Man viết: “Kinh khủng! Những tài xế này quá xem thường tính mạng hành khách và những người tham gia giao thông trên đường. Chắc gì sau khi bị xử phạt, họ sẽ không tái phạm. Tốt nhất phạt thật nặng và tước bằng lái vĩnh viễn”.

“Theo quy định của luật thì hành vi nguy hiểm này chỉ bị phạt 7,5 triệu, tước bằng lái 3 tháng thì lấy gì mà mấy tài xế này sợ. Họ quá coi thường sinh mạng người khác, pháp luật cần chế tài mạnh hơn mới đủ sức răn đe”, BĐ Nguyên Mạnh ý kiến.

“Ngoài chế tài thật nghiêm của pháp luật để không ai dám vi phạm thì thiết nghĩ các nhà xe cũng phải tăng cường trách nhiệm trong việc tuyên truyền giáo dục tài xế của mình, mạnh dạn loại những tài xế có hành vi “xấu xí” ra khỏi công ty”, BĐ Ngọc Anh thẳng thắn.

Ba tài xế xe khách làm việc với CSGT Lâm Đồng

L.V

Truy trách nhiệm nhà xe

Không chỉ xử nghiêm tài xế vi phạm, BĐ cũng đề nghị truy cứu trách nhiệm liên đới các chủ xe, nhà xe. “Đề nghị cơ quan chức năng tước bằng lái vĩnh viễn những lái xe coi thường luật giao thông, đe dọa tính mạng của người khác. Đồng thời, cần xem xét trách nhiệm liên đới của các chủ xe, nhà xe, họ không thể đứng ngoài vụ việc”, BĐ Nguyen Van đề nghị.

BĐ Hung Hoang ý kiến: “Đề nghị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động của các nhà xe 6 tháng cho mỗi trường hợp vi phạm như thế này. Các doanh nghiệp vận tải phải có trách nhiệm và giám sát lái xe của mình”.

Cùng quan điểm, BĐ Hoai Phong viết: “Nhiều tài xế rất xem thường tính mạng người dân, pháp luật Việt Nam cần xử lý thật nghiêm để răn đe. Không riêng xử phạt tài xế mà cần xử phạt cả chủ doanh nghiệp luôn”.

“Chế tài cho hành vi nguy hiểm này còn nhẹ nên nhiều tài xế xem thường. Ủng hộ tịch thu bằng lái vĩnh viễn với những lái xe chạy ẩu. Cân nhắc rút giấy phép kinh doanh đối với nhà xe nếu có nhiều tài xế vi phạm. Chỉ có mạnh tay trong việc xử phạt thì mới mong lập lại trật tự giao thông đang rất bát nháo, người dân tránh được những cái chết oan uổng”, BĐ Thu Minh ý kiến.

BĐ Đức Thọ đề nghị: “Phải xử lý mạnh tay với những lỗi cố ý của lái xe như vượt đèn đỏ, lấn làn, vào đường cấm, quá tốc độ cho phép và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là những lỗi cố ý, thường gây tai nạn nghiêm trọng, làm chết oan nhiều người, thiệt hại tài sản lớn. Có như thế may ra mới đủ sức răn đe, kéo giảm tai nạn giao thông”.

Lái xe ẩu, đe dọa sự an toàn của hành khách và người đi đường thì nên tịch thu ô tô luôn.

Tiến Vũ

Chế tài xử phạt còn quá nhẹ nên tài xế đâu có sợ, cần tăng thật nặng lên gấp 3, gấp 4 lần...

Xuan Thien

Tai nạn giao thông ngày càng nhiều cũng do những tài xế chạy ẩu kiểu như thế này mà ra... Cần xử lý thật nghiêm!

Thím Tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.