Cần quy định giám sát 'có chế tài' cho cơ quan Mặt trận Tổ quốc

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
07/03/2023 15:08 GMT+7

Có ý kiến cho rằng với chức năng giám sát, đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người dân của cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, cần có cơ chế về 'chế tài xử lý'.

Sáng 7.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 13/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về lãnh đạo thực hiện Đề án 06 "Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030".

Đề án này bắt nguồn từ thực tế rằng TP.HCM không tổ chức HĐND cấp quận, cấp phường nên những phản ánh, bức xúc của người dân chỉ thông qua kênh đại biểu Quốc hội, HĐND, MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trong khi đó, hiệu quả giám sát của cơ quan MTTQ chưa cao, chưa mạnh dạn góp ý những hạn chế, yếu kém của cấp ủy, chính quyền các cấp; còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm.

Chưa kể, nhiều đề xuất kiến nghị của cơ quan MTTQ sau giám sát chưa được chính quyền quan tâm xem xét, giải quyết, phản hồi thỏa đáng.

Liên quan vấn đề này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Bình Thạnh có nêu bất cập rằng sau hội nghị nhân dân (được tổ chức tại địa bàn dân cư để người dân trực tiếp góp ý về chính sách - PV), nhiều phòng, ban UBND quận còn trả lời chung chung, chưa giải quyết triệt để các ý kiến của khu phố, đặc biệt là các ý kiến liên quan tiến độ thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa...

Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho rằng cần có bổ sung quy định về thời gian bắt buộc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của các cấp mặt trận.

Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm và chế tài nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân cũng như tăng vai trò của MTTQ Việt Nam TP.HCM với chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cần quy định giám sát 'có chế tài' cho cơ quan MTTQ - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

LÊ TRỌNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhận diện một trong những hạn chế trong hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp là nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Ông Nguyễn Hồ Hải cho rằng cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc phối hợp giám sát và chịu sự giám sát của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Công khai các chủ trương, chính sách, chương trình dự án có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và tạo mọi điều kiện để người dân đề đạt tâm tư, bày tỏ ý kiến, kiến nghị.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP.HCM cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát; ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cũng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp TP.HCM cần thường xuyên cập nhật kiến thức, tập huấn chuyên môn để nâng cao, chuyên sâu về giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị của người dân thông qua các hội nghị nhân dân, hội nghị tiếp xúc và đối thoại trực tiếp; đẩy mạnh giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án trọng điểm của thành phố như: đường Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm...

Đồng thời, sẽ tạo kênh thông tin và tương tác nhiều chiều để người dân có thêm thông tin, phản ánh, hiến kế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.