Bà Trần Kim Yến: 'Nhiều cơ quan chức năng trả lời không vô vấn đề cử tri đặt ra'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
17/12/2022 13:25 GMT+7

'Chúng tôi có gửi những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết, nhưng thấy văn bản trả lời của các đơn vị không vô vấn đề của cử tri đặt ra', ĐBQH Trần Kim Yến nêu ý kiến.

Sáng 17.12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ĐBQH Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM băn khoăn: "Thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH, chúng tôi gửi những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Nhưng chúng tôi thấy văn bản trả lời của các đơn vị không vô vấn đề của cử tri đặt ra, nếu gửi nữa thì các cơ quan cũng trả lời như vậy. Hỏi A thì trả lời ra A' (A "phẩy" - PV). Vậy làm thế nào ?".

ĐBQH Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại hội nghị

LÊ HUỲNH

ĐBQH Trần Kim Yến dẫn chứng một trường hợp thuộc thẩm quyền của TAND Tối cao nhưng TAND cấp cao giữ hồ sơ. Sau khi phản ánh kiến nghị của cử tri, ĐBQH nhận được câu trả lời của TAND Tối cao rằng do TAND cấp cao chưa chuyển hồ sơ nên chưa xử lý được.

"Tôi nghĩ, trả lời như vậy không có trách nhiệm với cử tri. Đáng lý, TAND Tối cao phải yêu cầu TAND cấp cao chuyển hồ sơ chứ không thể trả lời cử tri và ĐBQH như vậy. Chúng tôi thấy có sự đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan chức năng nhiều quá", ĐBQH Trần Kim Yến cho biết.

Ngoài ra, theo ĐBQH Trần Kim Yến, còn có trường hợp thông báo hết thời hạn xử lý, tuy nhiên, lý do hết thời hạn là do hai cơ quan liên quan không chuyển giao hồ sơ cho nhau.

“Chúng ta phải kiến nghị để các cơ quan thể hiện hết tinh thần trách nhiệm cho dân. Trong trường hợp hết thời hạn thì phải có đặc cách, đặc thù chứ không thể chỉ vì việc chuyển hồ sơ mà ảnh hưởng quyền lợi của công dân”, bà Yến nhấn mạnh.

Đề nghị giám sát về dự án treo, cấp CCCD

Tại hội nghị cũng ghi nhận ý kiến của các ĐBQH về chương trình công tác năm 2023 của Đoàn ĐBQH TP.HCM.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đề cập các dự án treo, kéo dài trên địa bàn Q.Bình Tân. Dù người dân đều có ý kiến qua các kỳ tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn không giải quyết được. Chính vì vậy, TP.HCM cần có chỉ đạo quận, huyện rà soát các dự án treo, thống kê hiện trạng, phân loại các dự án treo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp nào để giải quyết dứt điểm.

"Dự án treo cứ đeo dân hoài, kéo trách nhiệm của cán bộ đang làm và người dân thì vẫn bức xúc", ông Nhân nói và đề nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM tăng cường giám sát, khảo sát về các dự án treo trong năm tới, đeo bám thực tế chứ không chỉ tiếp nhận qua các kì tiếp xúc cử tri.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM phát biểu tại hội nghị

LÊ HUỲNH

Đồng tình, ĐBQH Trần Kim Yến cho rằng việc giám sát các dự án treo kéo dài là cơ sở đánh giá khả năng của chủ đầu tư, xem dự án có tiếp tục được hay là rút, bỏ để đảm bảo quyền lợi cho dân. Cạnh đó, bà Yến cũng đề nghị hoạt động giám sát năm 2023 cần tập trung những nội dung cử tri phàn nàn nhiều.

"Nhất là trong năm qua, việc cấp CCCD và các giấy tờ liên quan đến công dân bị phàn nàn rất nhiều. Có những trường hợp người dân phản ánh cơ quan địa phương giải thích giấy tờ chậm trễ là do... lỗi mạng. Đoàn ĐBQH cần xem xét bổ sung nội dung này vào giám sát", bà Trần Kim Yến đề nghị.

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, cũng cho rằng việc xây dựng chương trình công tác chung năm 2023 cần chọn lọc, trọng tâm, không trùng lắp các năm trước hay trùng với hoạt động giám sát HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

"Nếu nói ở vị trí Chủ tịch UBND TP.HCM, tôi đề nghị các ĐBQH đừng ngại đeo bám đến cùng vấn đề, yêu cầu giải quyết cụ thể. Tôi không bao giờ chỉ đạo cho một ai hay bất kỳ sở ngành nào vì thành tích, bảo vệ... mà nói không đúng vấn đề. TP.HCM phát triển là vì đi trước, nhận diện đúng, trọng tâm và thẳng thắn giải quyết vấn đề", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam tăng cường đổi mới, hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri cũng như tạo thêm nhiều kênh khác để lắng nghe nhiều ý kiến của cử tri.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.