'Cần tạo mọi điều kiện để đảng viên trẻ phát huy năng lực'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/09/2022 18:07 GMT+7

Tại lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc , đề nghị cần tạo mọi điều kiện để đảng viên trẻ phát huy năng lực.

Ngày 16.9, tại Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi “Tôi - Đảng viên trẻ tương lai” và Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.

Đây là chương trình chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tới dự có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và anh Nguyễn Kim Quy trao danh hiệu cho Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác

btc

Tuyên dương 16 đảng viên trẻ tiêu biểu

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các thế hệ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Vĩnh Phúc trong thời gian qua.

Bà Lan cũng biểu dương tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức, triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và số lượng đoàn viên ưu tú khối trường học.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại chương trình

btc

Trong thời gian tới, bà Lan đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, có nhiều ước mơ, hoài bão và khát vọng, trở thành đảng viên trong tương lai.

Đối với các đảng viên trẻ, cần phải tiếp tục trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tự rèn luyện, tu dưỡng để tâm trong, trí sáng, xây hoài bão lớn.

“Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường sự lãnh đạo, phối hợp, tạo mọi điều kiện để đảng viên trẻ phát huy năng lực, sở trường trong từng môi trường công tác, giúp đảng viên trẻ có điều kiện cống hiến, trưởng thành”, bà Lan đề nghị.

Tuyên dương 5 đảng viên trẻ là đoàn viên, học sinh, sinh viên

btc

Tại chương trình, 16 đảng viên trẻ tiêu biểu đại diện cho 13 đơn vị huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã được BanThường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tuyên dương. Đây là những đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. 5 đảng viên trẻ là đoàn viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu cũng đã được tuyên dương tại chương trình.

Dịp này, Bí thư đoàn các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng đã trao danh sách đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên cho đảng bộ nhà trường quan tâm xem xét, kết nạp trong năm học 2022 - 2023.

Nâng cao nhận thức về phát triển đảng viên

Tại buổi lễ đã diễn ra Hội thi “Tôi - Đảng viên trẻ tương lai”. Phát biểu tại hội thi, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, hội thi là một trong những hoạt động nằm trong đề án phát triển đảng viên trong khối trường học giai đoạn 2022 - 2027.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình

btc

“Hội thi giúp nâng cao nhận thức về công tác phát triển đảng viên trong các trường học, xây dựng môi trường giúp các bạn đoàn viên, học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; tạo điều kiện giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu thêm về Đảng, sự nghiệp cách mạng và lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam, củng cố niềm tin và nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”, anh Quy nói.

Theo anh Quy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác phát triển Đảng luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thường xuyên tham mưu những giải pháp cụ thể về công tác phát triển Đảng trong thanh niên ở từng địa phương đơn vị.

Trao giải thưởng hội thi Tôi - Đảng viên trẻ tương lai

Btc

Kết quả, trong nhiệm kỳ đã có 8.830 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 5.645 người được kết nạp vào Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển đảng viên, đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong đội ngũ đoàn viên, học sinh, sinh viên để góp phần thực hiện thắng lơi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Hội thi “Tôi - Đảng viên trẻ tương lai” có sự góp mặt của 5 đội thi đại diện cho 5 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các đội thi trải qua 3 phần thi bao gồm: Quần chúng ưu tú: khát vọng - tự tin; Quần chúng ưu tú: bản lĩnh - đoàn kết; Quần chúng ưu tú: sáng tạo - phát triển.

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải triển vọng cho các đội tham dự. Trong đó, Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xuất sắc đạt giải nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.