Cần Thơ: Cứu kịp thời bệnh nhân bị vỡ bàng quang

10/04/2020 20:32 GMT+7

Bệnh nhân bị vỡ bàng quang đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) kịp thời cứu sống.

Ngày 10.4, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ), cho biết bệnh nhân T.M.M (40 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang hồi phục tích cực.
Trước đó, anh M. bị tai nạn té ngã, đau dữ dội, bụng trướng, tiểu ra máu… nên gia đình cấp tốc đưa vào bệnh viện.
Thông qua kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ bàng quang kích thước lớn trong phúc mạc, ổ bụng chứa nhiều máu và nước tiểu. Bệnh nhân bị mất máu nhiều và được truyền 2 đơn vị máu để bù đắp.
Quá trình phẫu thuật nội soi khâu bàng quang, bác sĩ cũng tiến hành kiểm tra các tạng có liên quan.
Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Duy, Phó trưởng khoa Thận Tiết Niệu, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, các triệu chứng của vỡ bàng quang bao gồm đi tiểu ra máu, đau vùng hạ vị, đi tiểu khó khăn hoặc không tiểu được.
Bàng quang vỡ do chấn thương là một cấp cứu trong niệu khoa. Người bệnh cần được chẩn đoán sớm, xử trí kịp thời các tổn thương bàng quang và những tổn thương đi kèm mới có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.