Cần Thơ đầu tư 19 tỉ đồng cải tạo 2 nghĩa trang có 6.595 mộ liệt sĩ

Trong quá trình thi công 2 nghĩa trang liệt sĩ, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu tuyệt đối giữ gìn sự tôn nghiêm, không làm ảnh hưởng tới việc thăm viếng của người dân.

Ngày 21.8, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng) và Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn (phường Ô Môn) khi cơ sở hạ tầng tại 2 địa điểm này bị xuống cấp và việc sửa chữa trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Công trình do Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 19 tỉ đồng, từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho địa phương để thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Mục tiêu sau 130 ngày sẽ hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp cả 2 nghĩa trang.

Cần Thơ đầu tư 19 tỉ đồng cải tạo 2 nghĩa trang có 6.595 mộ liệt sĩ- Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tại 2 nghĩa trang liệt sĩ

ẢNH: THANH DUY

Theo hồ sơ được phê duyệt, tại Nghĩa trang Ô Môn, thành phố sẽ cải tạo lại mộ và đế mộ của 2.790 anh hùng liệt sĩ đang an táng.

Trong khi đó, tại nghĩa trang thành phố Cần Thơ với 3.805 anh hùng liệt sĩ đang an táng, địa phương sẽ triển khai nhiều phần việc, như: cải tạo nền mộ, sân trong phía trước, sân trước nhà thờ Bác Hồ, sân trước nhà quản trang, lối đi qua nhà quản trang, lối đi qua nhà tưởng niệm, cải tạo bồn hoa, cây cảnh, đèn chiếu sáng khuôn viên.

Cần Thơ đầu tư 19 tỉ đồng cải tạo 2 nghĩa trang có 6.595 mộ liệt sĩ- Ảnh 2.

Nghĩa trang thành phố Cần Thơ và Ô Môn có tổng cộng 6.595 ngôi mộ anh hùng liệt sĩ

ẢNH: THANH DUY

Tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết ngoài ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, công trình còn hướng tới việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm của thân nhân liệt sĩ, người có công và nhân dân. Khi hoàn thành, 2 nghĩa trang này sẽ thực sự trở thành những không gian trang nghiêm, khang trang, sạch đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Điều này giúp phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

"Tôi cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của công trình không chỉ nằm ở những hạng mục được xây dựng, sửa chữa hay nâng cấp, mà trước hết nằm ở tấm lòng và trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Vì vậy, đây phải được xác định là một công trình đặc biệt. Mỗi hạng mục, mỗi phần việc đều phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng, chu đáo cao nhất và trên hết là bằng cái tâm, sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ", Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bày tỏ. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.