Cần Thơ: Giáo viên giỏi đoạt giải nhất cấp thành phố được thưởng 1 triệu đồng

15/08/2023 14:10 GMT+7

Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết về khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao lĩnh vực GD-ĐT, trong đó, học sinh giỏi, giáo viên giỏi đoạt giải nhất cấp thành phố được thưởng 1 triệu đồng.

Ngày 15.8, tin từ Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho biết, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết về việc khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh vực GD-ĐT. Đối tượng được khen thưởng là các học sinh, học viên, giáo viên đoạt giải từ cấp huyện, thành phố, quốc gia, quốc tế đang học tập, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Giáo viên giỏi đạt giải nhất cấp thành phố được thưởng 1 triệu đồng - Ảnh 1.

HĐND TP.Cần Thơ cũng thống nhất mức khen thưởng các cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố với giải nhất cá nhân 1 triệu đồng và giải nhất tập thể 2 triệu đồng

THANH DUY

Theo nghị quyết, các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố như chọn học sinh giỏi toán, khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh/tiếng Pháp, chọn học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay, chọn học sinh giỏi các môn học và cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học sẽ trao giải nhất cho cá nhân 1 triệu đồng, giải nhất đồng đội 1,4 triệu đồng và giải nhất tập thể 2 triệu đồng.

Về mức thưởng dành cho giáo viên, HĐND TP.Cần Thơ thống nhất khen thưởng giải nhất cá nhân 1 triệu đồng và giải nhất tập thể 2 triệu đồng cho những trường hợp đoạt giải trong các cuộc thi cấp thành phố như: giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, sáng tạo đồ dùng - đồ chơi dạy trẻ mầm non.

Nghị quyết cũng ban hành mức khen thưởng dành cho thí sinh thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm. Theo đó, học sinh hoặc học viên đạt điểm số cao nhất trong phạm vi thành phố sẽ được thưởng số tiền 4 triệu đồng.

Cần Thơ: Giáo viên giỏi đạt giải nhất cấp thành phố được thưởng 1 triệu đồng - Ảnh 2.

Nghị quyết của TP.Cần Thơ cũng ban hành mức khen thưởng dành cho thí sinh thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm với mức cao nhất là 4 triệu đồng

THANH DUY

Đối với phong trào hội thao, giải nhất cá nhân được thưởng 1 triệu đồng, giải nhất đồng đội (có 2 vận động viên thi đấu) là 1,4 triệu đồng, giải nhất đồng đội (có trên 2 vận động viên thi đấu) là 2 triệu đồng và giải nhất toàn đoàn là 4,2 triệu đồng. Mức khen thưởng này áp dụng cho hội khỏe phù đổng, giải thể thao học sinh phổ thông, hội thao giáo dục quốc phòng-an ninh học sinh, sinh viên.

Về việc khen thưởng các trường hợp đoạt giải quốc gia (cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, chọn học sinh giỏi THPT), giải nhất được thưởng 4 triệu đồng, giải nhì 2 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng.

Riêng mức khen thưởng dành cho cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi quốc tế sẽ có 2 định mức khác nhau. Người đoạt huy chương vàng Olympic châu Á sẽ được thưởng 35 triệu đồng, huy chương bạc là 25 triệu đồng, huy chương trình đồng là 10 triệu đồng, giải khuyến khích là 8 triệu đồng. Đối với cuộc thi Olympic quốc tế, huy chương vàng được thưởng 55 triệu đồng, huy chương bạc là 35 triệu đồng, huy chương đồng là 25 triệu đồng và giải khuyến khích là 10 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.