Cần Thơ: Phá nhanh vụ trộm 71 điện thoại di động trị giá nửa tỉ đồng

Đình Tuyển
Đình Tuyển
25/12/2021 11:02 GMT+7

Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian leo lên nóc tiệm cầm đồ ở Cần Thơ, dùng kìm cắt mái tôn đột nhập vào bên trong lấy trộm 71 điện thoại di động trị giá nửa tỉ đồng.

Ngày 25.12, Cơ quan điều tra Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết vừa triệt phá nhanh một vụ trộm cắp tài sản, thu giữ 71 điện thoại di động trị giá khoảng 500 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Phan Văn Nhí và tang vật cơ quan công an thu giữ tại nhà trọ của Nhí

ĐÌNH TUYỂN

Theo Công an Q.Ninh Kiều, sáng ngày 18.12, chủ cửa tiệm cầm đồ “Anh Quí” (đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đến tiệm mở cửa để kinh doanh thì phát hiện kẻ gian đã cạy phá nóc nhà đột nhập vào lấy trộm 71 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 500 triệu đồng. Sau đó, chủ tiệm đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ duyệt cho xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 71 điện thoại di động các loại và 1 cây kìm đối tượng sử dụng để gây án

ĐÌNH TUYỂN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã chỉ đạo Ban chuyên án đã triển khai lực lượng điều tra viên, trinh sát khẩn trương phá án. Sau khi khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người bị hại, người làm chứng, cơ quan chức năng xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp. Kẻ gian đã lợi dụng đêm khuya vắng người leo lên nóc nhà dùng kìm để cắt mái tôn đột nhập vào bên trong, sau đó dùng băng keo để vô hiệu hoá hệ thống camera an ninh nhằm che dấu nhân thân, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra khám phá.

Một mặt sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn, một mặt mở rộng khai thác thông tin về phương tiện đối tượng sử dụng gây án từ các nhân chứng xung quanh hiện trường, Ban chuyên án đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và thấy nổi lên Phan Văn Nhí (28 tuổi, ngụ P. Hưng lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Nhí có tiền án về tội cướp giật tài sản, không có nghề nghiệp, tuy nhiên khi xác minh tại địa phương thì Nhí không có mặt tại nơi cư trú.

Khoảng 10 giờ ngày 21.12, tổ công tác phát hiện Nhí xuất hiện tại tổ 6, ấp Tân Minh, xã Tân Lược, H.Bình Tân, Vĩnh Long nên tổ chức bắt và khám xét khẩn cấp Nhí tại nhà trọ. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 71 điện thoại di động các loại và 1 cây kìm đối tượng sử dụng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ Nhí để tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.