Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ) vừa thông tin về nhu cầu người tìm việc - việc tìm người trong tháng 8 theo tiêu chí 27 nhóm ngành nghề. Theo đó, có 3 nhóm ngành nghề cần tuyển dụng nhiều lao động nhất.
3 nhóm ngành nghề nào đang tuyển dụng nhiều?
Đầu tiên là vận hành máy - lao động kỹ thuật, có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với 5.094 vị trí (chiếm hơn 18%). Số lượng vị trí việc làm trống dồi dào nhưng đây lại là nhóm ngành thiếu nhiều lao động nhất khi số lượng người tìm việc chỉ có 2.218 người.
Tiếp đến là ngành kinh doanh - bán hàng - thương mại điện tử, nhu cầu tuyển dụng đến 3.653 vị trí (chiếm hơn 13%). Ngành này có nguồn cung lao động lớn, người tìm việc đứng đầu trong tổng số 27 ngành nghề được thống kê với 2.460 người.
Thứ 3 là ngành may - dệt - da giày cần tuyển nhiều lao động với 3.558 vị trí việc làm trống (hơn 12%). Với 1.420 người tìm việc, ngành này hiện cũng đang thiếu nhiều lao động.
Tỷ lệ cạnh tranh việc làm cao nhất thể hiện ở nhóm ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn - du lịch với 1.441 người tìm việc. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện chỉ có nhu cầu 794 người. Tương tự, nhóm ngành kế toán - kiểm toán - thuế có 1.348 người tìm việc nhưng doanh nghiệp chỉ cần 816 người.

Người dân tìm việc làm lao động phổ thông tại ngày hội việc làm ở TP.HCM
Ảnh: Phan Diệp
Theo phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, thị trường lao động tháng 8 cho thấy tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ khi tổng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đạt 27.607 vị trí, vượt khoảng 31,2% so với lực lượng tìm việc (21.035 lượt).
Tuy nhiên vẫn còn sự mất cân đối cung - cầu lao động. Điều này được thể hiện rõ ở cấu trúc ngành nghề và trình độ chuyên môn.
Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung nhiều ở nhóm lao động chưa qua đào tạo và công nhân kỹ thuật không bằng cấp, chứng chỉ (chiếm hơn 53% tổng nhu cầu). Trong khi nguồn cung lao động trình độ đại học ở một số nhóm ngành có dấu hiệu cao hơn nhu cầu tuyển dụng.
Dự báo nhu cầu việc làm cuối năm
Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM nhận định sắp tới, xu hướng tuyển dụng lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật dự báo sẽ tiếp tục tăng cao để phục vụ đơn hàng sản xuất và chuỗi cung ứng cuối năm.
Đồng thời, khối ngành thương mại, kinh doanh số và dịch vụ sẽ gia tăng tốc độ phục hồi. Áp lực cạnh tranh việc làm sẽ duy trì ở mức cao đối với nhóm trình độ đại học thuộc khối hành chính - văn phòng.
Từ đó, thị trường lao động đòi hỏi người tìm việc cần chủ động nâng cao kỹ năng ứng dụng thực tế và doanh nghiệp phải linh hoạt cải thiện chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực trực tiếp sản xuất.

Doanh nghiệp ở TP.HCM tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài
Ảnh: Phan Diệp
Trong tháng 8, trung tâm đã tư vấn hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 5.042 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề. Trình Sở Nội vụ ký ban hành 4.644 quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Về bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm tiếp nhận 154.739 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 6.751 hồ sơ (4,56%) so với cùng kỳ năm 2025 (147.988 hồ sơ).
Đơn vị cho biết đang phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM trong công tác chi trả trợ cấp thất nghiệp và thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định.
Dự kiến trong tháng 9, trung tâm tổ chức 13 phiên sàn giao dịch việc làm. Tiếp tục tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong đó có những lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình luận (0)