Vụ HLV quay lén tại Olympic 2024

Canada kháng cáo lên tòa án CAS về việc đội tuyển bóng đá nữ bị trừ 6 điểm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/07/2024 09:32 GMT+7

Canada đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về quyết định trừ 6 điểm ở môn bóng đá nữ tại Olympic 2024 vì vụ bê bối do thám.

CAS có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết, Liên đoàn Bóng đá Canada và Ủy ban Olympic Canada đã đệ đơn kháng cáo về án phạt do FIFA đưa ra vào cuối tuần trước. CAS, tòa án thể thao cao nhất, cho biết phiên điều trần có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 30.7 với phán quyết dự kiến đưa ra 1 ngày sau đó.

Canada kháng cáo lên tòa án CAS về việc đội tuyển bóng đá nữ bị trừ 6 điểm- Ảnh 1.

Dù bị trừ 6 điểm nhưng đội nữ Canada vẫn còn hy vọng tranh vé vào tứ kết

AFP

Đương kim vô địch Canada đã bị FIFA trừ 6 điểm và phạt 226.000 USD sau khi một nhân viên đội là Joey Lombardi sử dụng máy bay không người lái để do thám buổi tập của đội đối thủ vào tuần trước. Người này đã bị tuyên án tù treo 8 tháng và bị trục xuất sau khi bị phát hiện điều khiển máy bay không người lái bay qua buổi tập của đội nữ New Zealand trước trận đấu giữa hai đội mà Canada đã giành chiến thắng 2-1.

HLV Bev Priestman và trợ lý Jasime Mander cùng với Lombardi của đội tuyển nữ đã bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 1 năm. Việc kháng cáo lên CAS không liên quan đến những lệnh cấm này, mà chỉ nhắm đến việc bị trừ điểm.

Đội tuyển nữ Canada đã giành chiến thắng trong cả hai trận bảng A tại Olympic năm nay (trước New Zealand và Pháp), nhưng án phạt đồng nghĩa là họ không có điểm nào khi chỉ còn một lượt đấu. Họ phải đánh bại Colombia vào ngày 31.7 nếu muốn tiến vào tứ kết để duy trì hy vọng bảo vệ chiếc HCV.

Toàn cảnh scandal quay lén chấn động Olympic Paris của đội tuyển nữ Canada

Canada kháng cáo lên tòa án CAS về việc đội tuyển bóng đá nữ bị trừ 6 điểm- Ảnh 2.

HLV Priestman bị cấm hoạt động bóng đá 1 năm sau vụ bê bối quay lén

AFP

HLV Priestman đã gửi một lá thư xin lỗi vào ngày 28.7 và cho biết bà rất đau lòng về vụ quay lén. Trợ lý HLV Andy Spence, đồng hương người Anh của Priestman, đã được giao nhiệm vụ tạm thời dẫn dắt đội trong trận thắng Pháp mà Canada thắng 2-1 nhờ pha lập công của Vanessa Gilles ở phút bù giờ thứ 12.

"Tôi nghĩ thật không công bằng khi phạt các cầu thủ theo cách này. Các cầu thủ hoàn toàn không kiểm soát được tình hình. Tôi nghĩ điều đó đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Cảm giác như chúng tôi đang chống lại cả thế giới ngay lúc này", đội trưởng Jessie Fleming của đội nữ Canada nói về việc trừ điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.