Canada tiếp tục siết quy định để cắt giảm du học sinh và cơ hội ở lại

Ngọc Long
Ngọc Long
19/09/2024 15:56 GMT+7

Thông tin được chính phủ Canada đưa ra vào hôm qua (18.9), là động thái mới nhất trong loạt quy định nhằm cắt giảm hàng trăm nghìn du học sinh mà nước này đang thực hiện.


Canada tiếp tục siết quy định để cắt giảm du học sinh và cơ hội ở lại- Ảnh 1.

Bộ trưởng Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada Marc Miller thông báo những biện pháp mới nhằm cắt giảm du học sinh trong giai đoạn 2025-2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bộ Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) mới đây thông báo sẽ tiếp tục hạn chế cấp giấy phép du học (study permit) cho du học sinh vào năm 2025 và 2026, nối tiếp động thái đang được thực hiện từ đầu năm nay. Cụ thể, Canada chỉ cấp 437.000 giấy phép du học mới từ năm tới, giảm 10% so với 2024 và mức này chỉ bằng 42% so với hơn 1 triệu giấy phép du học được cấp vào năm 2023.

Bên cạnh quy định nêu trên, Canada còn yêu cầu người học thạc sĩ và tiến sĩ phải có thư chứng thực từ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ (PAL) trong hồ sơ xin giấy phép du học từ năm 2025, thay vì cho miễn như trước đây. "Chúng tôi sẽ dành khoảng 12% chỉ tiêu cho nhóm này để ghi nhận những đóng góp mà họ mang lại cho thị trường lao động Canada", IRCC thông tin.

Từ tháng 11, đơn vị này cũng yêu cầu ai xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải nộp thêm chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo khung điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CBL), lần lượt ở bậc 7 với sinh viên ĐH và bậc 5 với người học CĐ. Đơn vị sẽ cập nhật chương trình PGWP vào mùa thu này theo hướng phù hợp hơn với các mục tiêu nhập cư và nhu cầu của thị trường lao động.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp các trường CĐ công lập vẫn đủ điều kiện nhận PGWP có thời hạn lên đến 3 năm nếu học các ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực dài hạn. Canada còn thắt chặt quy định đối với thân nhân đi cùng, khi chỉ cấp giấy phép lao động cho người có vợ/chồng học thạc sĩ ở các chương trình kéo dài ít nhất 16 tháng, hoặc vợ/chồng của lao động nước ngoài làm các công việc có chuyên môn, hay ở cấp quản lý hoặc ở những lĩnh vực thiếu hụt nhân lực.

Các thay đổi trên là động thái mới trong loạt biện pháp mà Canada thực hiện trong năm qua để duy trì tính trung thực của hệ thống sinh viên quốc tế. Trước đó, yêu cầu chứng minh tài chính để xin giấy phép du học đã tăng gấp đôi, từ mức 10.000 CAD lên 20.635 CAD. Chính phủ Canada cũng cảnh báo các cơ sở giáo dục chỉ gửi thư mời nhập học nếu sắp xếp được chỗ ở cho du học sinh và công bố nhiều quy định thắt chặt khác.

Ông Marc Miller, Bộ trưởng IRCC, nhận định không phải ai muốn đến hay ở lại Canada cũng được. "Chúng tôi đang thực hiện nhiều biện pháp để củng cố các chương trình tạm trú và triển khai một kế hoạch nhập cư toàn diện hơn để đáp ứng bối cảnh hiện tại. Hệ thống nhập cư Canada phải công bằng, hiệu quả, bền vững và chúng tôi sẽ làm mọi cách nhằm đạt được điều này", ông Miller cho hay.

Trước đó, theo báo cáo từ ApplyBoard (Canada), chính sách cắt giảm đã ảnh hưởng đến "giấc mơ Canada" của đông đảo du học sinh trên thế giới. Đơn vị này dẫn dữ liệu từ IRCC trong quý 1 năm 2024 để cho thấy rằng, số giấy phép du học được cấp từ tháng 1 đến tháng 4 là 76.307, với tỷ lệ chấp thuận là 50%. Tỷ lệ này thấp hơn 8% so với mức trung bình của năm 2023 và thấp hơn 4% so với năm 2022.

Theo báo cáo từ IRCC, Canada thu hút hơn 1 triệu sinh viên quốc tế đến học trong năm 2023. Thống kê của IRCC cũng cho thấy số du học sinh Việt ở Canada từng có xu hướng giảm liên tục, từ 21.480 người vào năm 2019, đến 2022 chỉ còn 16.140 người. Nhưng vào năm 2023, du học sinh Việt tại Canada tăng nhẹ, lên 17.175 người và giữ vị trí thứ 8 về số lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.