Căng thẳng chạy đua vào lớp 1

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
08/03/2023 10:34 GMT+7

Để con có cơ hội trúng tuyển vào lớp 1 của những trường tư thục tiếng tăm ở Hà Nội, từ việc đăng ký dự tuyển đến khâu "thi tuyển" đều khiến các bậc phụ huynh căng thẳng, hồi hộp đến "đau tim".

Đăng ký trực tiếp hay trực tuyến đều căng

Mới đây, dư luận ồn ào tranh luận về việc phụ huynh xếp hàng từ chiều đến nửa đêm để đăng ký một suất dự tuyển vào lớp 1 Trường Marie Curie.

Đọ sức vào lớp 1 - Ảnh 1.

Xếp hàng nhận phiếu dự tuyển cho con vào lớp 1 ở Trường Marie Curie

M.C

Nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra nhà trường nên tổ chức cho phụ huynh đăng ký trực tuyến thay vì trực tiếp, như vậy sẽ đỡ căng thẳng, vất vả hơn. Tuy nhiên, trên thực tế bản chất của sự căng thẳng không phải ở hình thức đăng ký dự tuyển như thế nào, mà ở chỗ nhu cầu dự tuyển quá cao trong khi chỉ tiêu tiếp nhận của trường rất hạn chế.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, cho biết hàng năm, để tuyển học sinh (HS) vào lớp 1, trường tổ chức cho HS đến trường 1 ngày, trải nghiệm học, ăn, ngủ, sinh hoạt văn nghệ, thể thao (hoàn toàn miễn phí). Qua đó, giáo viên đánh giá khả năng tập trung, sự hợp tác với giáo viên và tự tin của HS trong giờ học; nền nếp ăn, ngủ; tinh thần đồng đội, ý thức tập thể trong các hoạt động văn nghệ, thể thao…

Với chỉ tiêu tuyển sinh là 180 HS/6 lớp, sẽ tổ chức cho 360 HS/12 lớp dự trải nghiệm. Như vậy, cứ 2 HS dự trải nghiệm sẽ chọn 1 HS vào học chính thức thông qua việc giáo viên quan sát, đánh giá tỉ mỉ HS trong suốt 1 ngày cùng hoạt động, cùng ăn, cùng chơi… với các con. Việc dự trải nghiệm như vậy không thể tổ chức với số lượng lớn, không giới hạn số lượng đăng ký như tổ chức bài kiểm tra kiến thức trong một vài tiếng như tuyển sinh lớp 6, lớp 10… 

Theo ông Khang: "Nếu tổ chức đăng ký trực tuyến và chỉ nhận 360 suất trải nghiệm, ai dám chắc tất cả HS trong danh sách đăng ký trực tuyến ấy sẽ đến dự trải nghiệm? Trong khi đó, nhiều người thiết tha muốn con được học ở trường, nhất thiết phải trải qua ngày trải nghiệm, lại vì lý do nào đó không kịp đăng ký được 1 suất dự trải nghiệm trong danh sách trực tuyến. Thành ra, người có chưa hẳn cần, người cần thì không thể có!".

Trên thực tế, một số trường tư thục danh tiếng khác lâu nay cũng đã áp dụng tuyển sinh trực tuyến. Tuy không nhìn thấy sự căng thẳng qua việc xếp hàng, nhưng phụ huynh cũng không dễ để giành được 1 suất đăng ký dự tuyển trên mạng.

Ví dụ, Trường Nguyễn Siêu quy định 100% HS có nguyện vọng dự tuyển phải đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Ban tuyển sinh sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo qua tài khoản sau khi đăng ký thành công. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, để đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công là những giây phút căng thẳng, hồi hộp đến… "nghẹt thở" của bố mẹ.

Cùng thời điểm, số phụ huynh vào đăng ký rất đông, dễ dẫn tới tình trạng trục trặc và "chậm chân" sẽ mất cơ hội. Trường sẽ dừng nhận đăng ký khi đã đủ số lượng, hoặc phụ huynh "chậm chân" sẽ bị đưa vào "danh sách chờ". Với những trường hợp phụ huynh đăng ký dự tuyển cho con thành công, các bé sẽ phải trải qua một buổi "xét tuyển" gắt gao tại trường.

Muôn cách "thi" vào lớp 1

Đại diện Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết, năm nay trường dự kiến tuyển hơn 600 HS đầu cấp. Nhà trường mở hệ thống đăng ký trực tuyến, phụ huynh chuyển khoản lệ phí xét tuyển, sau đó gửi thông tin xác nhận qua hộp thư điện tử. Nhà trường cũng không giới hạn số lượng đăng ký do chỉ tổ chức một buổi phỏng vấn ngắn để tuyển sinh. Năm ngoái, trường này có khoảng 1.800 hồ sơ đăng ký, tuyển 600 em, tỷ lệ chọi là 1/3. 

Năm nay, Trường Ngôi Sao tuyển sinh rất sớm, từ tháng 1 với 2 bước: phụ huynh sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tuyển sinh, nộp lệ phí (chuyển khoản) còn phải gửi video sơ tuyển. Sau khi qua vòng sơ tuyển sẽ đến vòng xét tuyển bằng đánh giá qua bài kiểm tra và ban giám hiệu phỏng vấn trực tiếp.

Việc đánh giá cũng được thực hiện qua 2 hình thức. Một là thông qua việc HS tham gia CLB của trường, HS được đánh giá và phỏng vấn trực tiếp với ban giám hiệu trong quá trình trải nghiệm tại CLB. Kết quả đánh giá dùng để xét tuyển vào lớp 1. Đối với trường hợp không tham gia CLB, HS được đánh giá và phỏng vấn trực tiếp với ban giám hiệu. HS có nguyện vọng học tiếng Anh nâng cao còn phải tham gia đánh giá trình độ tiếng Anh theo kế hoạch của trường.

Trường Archimedes thì vài năm gần đây chọn tuyển sinh vào lớp 1 chỉ duy nhất thông qua hình thức bắt buộc các bé phải tham gia CLB trải nghiệm mang tên Let's Star, với thời lượng 10 buổi (8 buổi trải nghiệm và 2 buổi tư vấn) vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

HS không tham gia trải nghiệm thì không có cơ hội nào khác dự tuyển vào trường. Trường này cũng tổ chức tới 3 đợt trải nghiệm để tuyển sinh lớp 1 và bắt đầu từ tháng 11.2022. Đến thời điểm này, đã có 2 đợt trải nghiệm hoàn tất, chỉ còn 1 đợt diễn ra từ ngày 11 - 28.3 tới. Lệ phí cho mỗi đợt trải nghiệm mà 1 HS phải đóng cũng khá cao, lên tới 4 triệu đồng.

Nhiều phụ huynh chia sẻ: đăng ký dự tuyển căng thẳng, vất vả thế nào cũng sẵn lòng, nhưng điều khiến họ lo lắng nhất là không biết lớp 1 thì các trường kiểm tra cái gì để ôn luyện cho con. Không giống như thi vào lớp 6, lớp 10 có dạng đề, đề thi minh họa hay kiến thức gì cụ thể để ôn luyện.

Thực tế các năm trước, phụ huynh nhận được thông báo con không đủ điều kiện trúng tuyển từ các trường nhưng không biết vì sao con "trượt". Vào ngày "thi", chỉ cần tâm lý của các bé không tốt, không hợp tác với giáo viên, bạn bè, hoặc đơn giản là các bé còn nói ngọng, cận thị… cũng bị điểm trừ khi nhà trường có nhiều cơ hội lựa chọn các bé khác toàn diện hơn. 

Trong thư ngỏ gửi phụ huynh có con chuẩn bị dự tuyển vào lớp 1 năm nay, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang khẳng định: "Trường Marie Curie không kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng của các môn tiếng Việt, toán và tiếng Anh. Do đó, phụ huynh không cần thiết đưa con vào các "lò" luyện thi tiền lớp 1. Tốt nhất, ngay từ bây giờ bố, mẹ, ông, bà tập trung luyện ăn, luyện ngủ cho con, cho cháu để giành điểm ở 2 khoản này. Các yếu tố khác thuộc tố chất của con, khó luyện trong vài tháng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.