Căng thẳng dâng cao ở eo biển Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
11/04/2023 06:22 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (10.4) cảnh báo rằng hòa bình ở eo biển Đài Loan và độc lập đối với Đài Loan là "loại trừ lẫn nhau", giữa lúc quân đội Trung Quốc thực hiện phần diễn tập của ngày cuối cùng trong cuộc tập trận xung quanh Đài Loan kéo dài 3 ngày, theo AFP.

Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận này từ ngày 8.4 nhằm phản ứng việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại bang California (Mỹ) ngày 5.4.

Trong cuộc tập trận hôm qua, nhiều máy bay chiến đấu mang theo đạn thật đã "tiến hành hàng loạt đợt tấn công mô phỏng nhắm vào những mục tiêu quan trọng trên đảo Đài Loan", theo Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc (CCTV). Các máy bay, bao gồm cả máy bay ném bom H-6K có khả năng tấn công hạt nhân, và tàu chiến còn tham gia cuộc diễn tập "tạo thành một tình huống phong tỏa đảo đa hướng".

Trung Quốc kết thúc tập trận lớn quanh Đài Loan

Ngoài ra, Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc cho hay tàu sân bay Sơn Đông cũng tham gia cuộc tập trận ngày 10.4, và mô phỏng những cuộc tấn công chính xác nhắm vào Đài Loan trong ngày thứ hai của cuộc tập trận xung quanh vùng lãnh thổ này hôm 9.4.

Căng thẳng dâng cao ở eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Tàu quân sự Đài Loan tập trận trong ảnh được công bố vào ngày 10.4

Reuters

Trong khi đó, Cơ Quan phòng vệ Đài Loan sáng qua công bố một bản đồ về các hoạt động của lực lượng không quân Trung Quốc trong 24 giờ trước đó, cho thấy 4 máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc hoạt động từ tàu sân bay Sơn Đông trên Thái Bình Dương ở phía đông Đài Loan, theo Reuters. Cơ Quan phòng vệ Đài Loan sáng qua còn nói rằng họ đã phát hiện 59 máy bay quân sự và 11 tàu Trung Quốc xung quanh hòn đảo này, và nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông đang diễn tập ở Tây Thái Bình Dương. Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện 8 tàu chiến và 42 máy bay chiến đấu Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan trong sáng 8.4.

Mỹ ngầm cảnh báo Trung Quốc về hành động quân sự quanh Đài Loan

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã nhiều lần khẳng định lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ phản ứng bình tĩnh trước các cuộc tập trận của Trung Quốc và không kích động xung đột. Cơ quan này hôm qua cũng đã công bố một số bức ảnh về các bệ phóng di động cho tên lửa chống hạm Hùng Phong do Đài Loan sản xuất tại một địa điểm không được tiết lộ, cũng như một số tàu tấn công nhanh được trang bị tên lửa đang tham gia tập trận. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.