Căng thẳng Nga-Ukraine: tháo ngòi nổ ngày 16.2?

16/02/2022 06:30 GMT+7

Người hay theo dõi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine trong những ngày gần đây chắc chắc đã nghe nói đến cột mốc ngày 16.2. Đó là ngày mà theo lời các quan chức Mỹ dẫn nguồn tin tình báo thì Nga sẽ tạo cớ để đưa quân tấn công nước láng giềng Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố ngày 16.2 sẽ là ngày "đoàn kết" và kêu gọi người dân treo cờ, hát quốc ca đón mừng. Ngay trước ngày 16.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho truyền hình trực tiếp hai cuộc họp giữa ông với Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu. Những nội dung trao đổi trong cuộc họp đã cho thấy - như lời ông Lavrov nhận định - cơ hội cho biện pháp ngoại giao vẫn chưa hết.

Có thể thấy những nỗ lực giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng như giữa Nga và phương Tây vẫn đang được tiến hành và đã hé lên những hy vọng rằng kịch bản xấu sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ vẫn còn quá sớm để lạc quan khi vẫn còn đó những ngôn từ hừng hực báo động cùng tiếng gầm rú của chiến đấu cơ, xe tăng, tàu chiến diễu võ dương oai.

Tình hình ở khu vực biên giới Nga và Ukraine vẫn đang trong tình trạng căng thẳng và bất kỳ một hành động sai lầm nào cũng có thể là mồi lửa cho xung đột quân sự mà không ai đoán trước hậu quả.

Những diễn biến mới nhất về căng thẳng Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật vào các bản tin tiếp theo của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.