Cảnh báo an ninh mạng tài chính

27/03/2024 04:03 GMT+7

Đến chiều qua, các khách hàng của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (VNDirect) vẫn chưa thể sử dụng tài khoản sau hơn 2 ngày công ty này bị tấn công mạng.

Trong thời đại công nghệ, internet ngày nay, nguy cơ bị tấn công mạng là điều mà có lẽ doanh nghiệp nào cũng quan tâm và có phương án phòng bị. Và không một công ty nào trên thế giới có thể tự tin "bất khả xâm phạm" trên không gian mạng. Thậm chí, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, thường được gọi là các Big Tech, như Alphabet (sở hữu Google), Meta (sở hữu Facebook), Microsoft… cũng đều từng là nạn nhân của tin tặc.

Tuy nhiên, trong lần bị tấn công này, sau hơn 2 ngày làm việc thì VNDirect vẫn chưa thể khắc phục.

Bên cạnh đó, dù công ty này cam kết không làm ảnh hưởng đến trạng thái tài sản trên tài khoản chứng khoán của khách hàng, nhưng việc có mất hay không thì chỉ có thể chắc chắn khi khách hàng truy cập được vào tài khoản bình thường. Hơn thế nữa, dù trạng thái tài sản được đảm bảo thì đâu đồng nghĩa với việc khách hàng không bị thiệt hại. Bởi 2 ngày "bị trói tay trói chân", khách hàng có thể mất đi cơ hội đầu tư thu lợi, hoặc cũng có thể mất đi cơ hội "ra hàng" để thu tiền về. Khó có thể định lượng thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp này, nhưng vấn đề không đơn thuần chỉ là trạng thái tài sản.

Được xem là một công ty chứng khoán có "số má" trên thị trường hiện nay, VNDirect vẫn bị tấn công mạng đến mức khắc phục chậm trễ như vậy càng đặt ra câu hỏi về năng lực an ninh mạng của các công ty chứng khoán khác nói riêng, ngành tài chính nói chung. Sự quan trọng của ngành tài chính đối với nền kinh tế, xã hội thì đã quá rõ ràng, nên nếu các công ty ngành này vẫn còn nhiều sơ hở về an ninh mạng thì đồng nghĩa với rủi ro rất cao, nhất là trong thời đại internet ngày nay.

Trước thực tế đó, ban ngành chức năng như Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần nhanh chóng vào cuộc, có thể kết hợp với nhiều cơ quan khác như Bộ TT-TT, Bộ Công an…, để đánh giá lại toàn bộ nguy cơ tấn công mạng của các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành tài chính.

Hơn thế nữa, cần có những tiêu chí đánh giá năng lực hồi phục hệ thống của các công ty trong ngành tài chính nếu bị tấn công mạng. Vì càng chậm hồi phục thì thiệt hại càng lớn, ngay cả khi trạng thái tài sản không bị ảnh hưởng. Việc đảm bảo hệ thống an ninh mạng vững chắc hiệu quả, còn là một thước đo quan trọng đối với hạ tầng số của VN trong quá trình phát triển và hội nhập. Chính vì thế, khi hồi chuông cảnh báo đã gióng lên thì cần có những biện pháp cấp bách, hữu hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.