Cảnh báo: Bé 10 tháng nuốt hạt nở đồ chơi phải mổ 5 lần để cứu sống

Thiên Lan
Thiên Lan
30/11/2022 15:48 GMT+7

Bà mẹ có con nuốt phải hạt nở đồ chơi, phải mổ 5 lần để cứu sống, kể lại câu chuyện của con mình và hy vọng các bậc cha mẹ hãy cảnh giác.

Các bác sĩ kiểm tra siêu âm cho con tôi, họ thấy một phần ruột của bé đã bị chặn bởi một vật nhỏ hình tròn, theo hãng tin Insider.

Họ thắc mắc tại sao có viên bi hay hạt nở trong ruột bé. Tôi nghĩ, nhà tôi không có bi vì con tôi còn quá nhỏ để chơi bi.

Rồi tôi nhớ ra mình đã mua một số hạt nở đồ chơi cho con trai lớn - 2 tuổi, Joshua, vào tuần trước. Đây là một loại đồ chơi mà khi cho vào nước sẽ nở to lên.

Các bác sĩ cho biết chỗ tắc nghẽn nhiều khả năng là một hạt nở vì họ thấy nó chứa đầy nước, theo Insider.

Hạt nở là một loại đồ chơi mà khi cho vào nước sẽ nở to lên

minh họa: Shutterstock

Tôi đã mua hạt nở vào ngày 24.10, thì bé nhập viện vào ngày 1.11. Con bé đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật nữa, cơ hội sống sót trong lần thứ 3 chỉ là 50-50, và bé vẫn đang ở bệnh viện.

Cắt bỏ một đoạn ruột non dài 15 cm

Bé đã có dấu hiệu không ổn khoảng 2 ngày trước khi đi bệnh viện. Bé muốn bú nhưng không thể bú mà trào nước bọt ra.

Chúng tôi chở bé đến bệnh viện gần nhà ở Berwick, Maine (Mỹ), khi bé hôn mê. Sau đó, bé bắt đầu nôn mửa. Họ đã siêu âm dạ dày và tìm thấy chỗ tắc nghẽn. Bé được chuyển đến một bệnh viện ở Portland và được phẫu thuật ngay.

Họ lấy hạt nở ra. Nhưng sau đó nhịp tim của bé đã tăng cao bất thường và thở gấp.

Bé bị sốc nhiễm trùng, không thể tự thở và phải thở máy. Các bác sĩ nghĩ rằng họ có thể đã bỏ sót một số hạt và vẫn còn vật cản ở đó. Họ lại mổ lần thứ 2 nhưng không tìm thấy gì.

Các bác sĩ cho biết họ sẽ cố hết sức nhưng không chắc bé có qua khỏi không.

Bé bị sưng phù toàn thân. Các bác sĩ nói rằng nếu họ không làm gì, bé sẽ không sống được. Xét nghiệm cho thấy thận và gan của bé bị suy, theo Insider.

Ca phẫu thuật thứ 3 để loại bỏ chất lỏng dư thừa trong ruột và giảm áp lực lên các cơ quan khác. Ca phẫu thuật thành công. Nhưng phải cắt bỏ một đoạn ruột non dài 15 cm.

Đến ngày 10.11, bé lại phải trải qua cuộc phẫu thuật thứ 5. 4 ngày sau, bé được chuyển từ phòng ICU sang phòng bình thường. Các bác sĩ đã siêu âm lá lách bé và cho uống kháng sinh.

Họ đã siêu âm dạ dày và tìm thấy chỗ tắc nghẽn

Shutterstock

Cảnh báo về sự nguy hiểm của hạt nở đồ chơi

Vì nguyên nhân khiến bé gặp vấn đề là do ăn phải hạt nở đồ chơi. Các nhà sản xuất cần phải thêm cảnh báo rằng các hạt nở có thể gây tắc nghẽn hệ thống tiêu hóa có thể dẫn đến tử vong. Và các bậc cha mẹ không nên cho trẻ nhỏ chơi hạt nở vì nguy hiểm khôn lường, theo Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.