Cảnh báo khẩn cấp đợt rét hại đầu tiên năm 2024

22/01/2024 07:02 GMT+7

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần thường xuyên theo dõi đợt rét hại đầu tiên trong năm 2024, nhiệt độ thấp nhất toàn vùng có thể xuống dưới 0 độ C và kéo dài nhiều ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, khu vực vùng núi Bắc bộ đã xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 22.1, ở Bắc bộ trời rét hại; từ đêm nay, ở khu vực Bắc Trung bộ trời rét hại.

Cảnh báo khẩn cấp đợt rét hại đầu tiên năm 2024- Ảnh 1.

Có nơi xuống dưới 0 độ C trong đợt rét hại lần này

A.H

Dự báo, đợt rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25.1; ở khu vực Nghệ AnHà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24.1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 7 - 10 độ C, khu vực vùng núi từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 9 - 11 độ C.

Xem nhanh 12h ngày 21.1: Dự báo thời tiết

Trước đó, ngày 21.1, cơ quan khí tượng đã phát đi tin báo khẩn về không khí lạnh mạnh tăng cường xuống miền Bắc. Đây là đợt rét hại đầu tiên trong năm 2024, nhiệt độ thấp nhất toàn vùng có thể xuống dưới 0 độ C và kéo dài nhiều ngày nên người dân đặc biệt theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa giông, sóng lớn trên biển

Hiện nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7. Dự báo, ngày 22.1, vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3,5 - 5 m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, giữa Biển Đông, phía tây của nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; từ chiều tối 22.1 gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh.

Ngày và đêm 23.1, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; sóng biển cao 2 - 4,5 m; biển động.

Khu vực bắc Biển Đông và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao 3 - 5,5 m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.