Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở một số tỉnh phía bắc

25/05/2023 07:22 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên và Phú Yên cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 24.5, ở phía nam tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

 Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24.5 đến 3 giờ ngày 25.5 có nơi trên 90 mm như: xã Hợp Thịnh (H.Kỳ Sơn, Hòa Bình) 92,4 mm, xã Trung Thành (H.Vị Xuyên, Hà Giang) 100,4 mm, H.Hà Trung (Thanh Hóa) 120,2 mm, TX.An Nhơn (Bình Định) 123 mm, xã Xuân Sơn Nam (H.Đồng Xuân, Phú Yên) 93 mm...

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở một số tỉnh phía bắc - Ảnh 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở một số tỉnh phía bắc

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Do ảnh hưởng của mưa giông, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn các huyện: Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong (Hòa Bình); Phù Yên, Mộc Châu (Sơn La); Đại Từ, Phổ Yên (Thái Nguyên); Đồng Xuân, Sơn Hòa (Phú Yên).

Theo dự báo, chiều tối và đêm nay 25.5, ở Bắc bộ, khu vực phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Chiều tối nay, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.