Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Hải Triều
Hải Triều
19/09/2024 16:10 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trước hiện trạng mực nước các sông khu vực này đang lên.

Chiều nay 19.9, Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia đã đưa ra cảnh báo trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Theo đó, mực nước các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang lên nhưng còn dưới mức báo động (BĐ)1; sông Kiến Giang (Quảng Bình) lên trên BĐ1. Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa có dao động, riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị- Ảnh 1.

Nước lũ trên sông Mã đoạn qua xã Trung Sơn (Quan Hóa)

ẢNH: BÁO THANH HÓA

Từ hôm nay đến 21.9, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3 - 6 m, hạ lưu các sông từ 2 - 3 m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại sông Cả (Nghệ An), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) và các sông nhỏ lên mức báo động BĐ1 - BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2 - BĐ3; hạ lưu sông Mã còn dưới mức BĐ1; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1; đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2, các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ3.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa vẫn rất lớn ở miền Trung

Lũ trên sông lên gây nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố và các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Cũng trong chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối và đêm 19.9 đến ngày 20.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Từ đêm 20.9, mưa lớn giảm dần.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ chiều tối và đêm 19.9 đến đêm 20.9, có mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ ngày 21.9, mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 19.9 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, cơ quan khí tượng thủy văn cũng đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng NgãiKon Tum khi khu vực này đang có mưa to đến rất to trong 24 giờ qua. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3 - 6 giờ tiếp theo, các địa phương trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, phía bắc Thừa Thiên - Huế mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 100 mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; tỉnh Kon Tum mưa phổ biến 10 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 73 huyện thuộc 10 tỉnh, thành miền Trung.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.