Cảnh báo lừa bán hạt giống hoa nở hình chim hạc và mèo trên mạng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
06/07/2023 15:21 GMT+7

Hiện nay xu hướng trồng cây sân thượng đang được rất nhiều người trẻ quan tâm. Từ nhu cầu đó, trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook không ít người lừa bán hạt giống. Để thu hút khách hàng, đối tượng còn “phù phép” những bông hoa thành hình dáng chim hạc hay mèo.

Bức xúc vì quảng cáo một đằng, kết quả một nẻo

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều fanpage trên Facebook bán hạt giống hoa nở ra hình hài là mặt mèo, chim hải âu với giá từ 100.000 đồng – 130.000 đồng/gói. 

Các bài đăng này chú thích: “Hạc hải âu loài hoa đẹp với hình dáng bông hoa như những chú hạc nhỏ xinh đẹp, hoa dễ trồng và chăm sóc, thời gian cho hoa nhanh, tuổi thọ cây lâu năm. Hoa mắt mèo cực kỳ dễ thương với hình dáng như những chú mèo con, có nhiều màu sắc bắt mắt, rất độc đáo…”.

353422142_792218232604862_1610571205526811934_n.jpg

Hạt giống hoa chim hải âu được nhiều người rao bán trên Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

Hầu như những bài đăng bán các loại hoa trên đều khóa chế độ bình luận. Có lẽ, cũng chính vì điều đó mà một số người không biết là hoa giả, hạt giống không đúng sự thật để rồi… nhận quả đắng.

Nguyễn Thị Thu Trang (27 tuổi), làm việc tại 1119 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM, đã từng chi hơn 500.000 đồng để mua hạt giống hoa nở hình mặt mèo và hạc hải âu. “Thấy bài đăng có lượt tương tác cao nên mình nghĩ mọi người cũng mua về trồng. Nhưng khi mình nhận hàng và gieo thì không lên cây”, Trang nói.

Khi chúng tôi liên hệ trực tiếp với nơi lừa bán hạt giống cho Trang và nói rằng hạt giống trồng không đúng, thì họ lập tức cúp máy, đồng thời chặn số.

“Mình đã để lại tin nhắn và báo cáo sự việc trên trang fanpage nhưng họ không phản hồi. Song, mình tạo một tài khoản giả nhắn hỏi mua giống hoa thì họ tiếp tục chào mời tương tự”, Trang bức xúc nói.

Anh L.H.M, giám đốc một hợp tác xã chuyên về hoa kiểng ở H.Bình Chánh, TP.HCM, cho hay người bán đã chỉnh sửa hình ảnh (photoshop), chứ không có hoa nào nở ra hình mặt mèo, chim hạc.

“Mọi người hãy cẩn trọng với những lời gọi hoa mỹ “hạt giống chính hãng, nhập ngoại”, hay lời khẳng định chắc nịch "hàng đảm bảo chất lượng 100%" trên mạng. Và hãy tìm hiểu giống cây mình muốn trồng trước khi mua”, anh M. khuyên.

Cảnh báo lừa bán hạt giống, hoa nở hình chim hạc và mèo trên mạng - Ảnh 2.

Giống hoa nở hình mặt mèo được rao bán trên mạng

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng chính vì những lời quảng cáo mật ngọt trên mạng mà một số người trẻ đam mê trồng trọt đã nhận “quả đắng".

Nguyễn Phúc (29 tuổi), sống tại 7/22 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM, cũng bị mất tiền oan vì lỡ tin vào người bán hạt, cây giống trên Facebook. “Mình đã chi hơn 1 triệu đồng để mua hạt giống hoa bồ công anh, đồng tiền trong nhóm về cây trồng trên Facebook. Sau khi nhận hàng, mình thấy bao bì đóng gói rất cẩn thận, hình ảnh bên ngoài đẹp, kèm theo lời hướng dẫn, nhưng khi trồng thì ra hoa mười giờ, có gói hạt giống đã bị ẩm mốc từ rất lâu”, Phúc nói.

Cảnh báo lừa bán hạt giống, hoa nở hình chim hạc và mèo trên mạng - Ảnh 3.

Nhiều người trẻ lên các hội, nhóm cảnh báo về việc lừa đảo giống hoa

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, anh L.Q.V (35 tuổi), chủ một vườn mai ở P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM, cho hay việc đăng tin lừa bán hạt giống còn ảnh hưởng đến những nhà vườn chính thống. 

“Nhiều người lấy hình ảnh giống mai giảo Thủ Đức bên mình rồi đăng bán với dòng chú thích là mai đỏ, mai cúc, đại lộc… Và những anh, chị bị lừa đi liên hệ với vườn mình để trách móc, chửi bới. Nếu không muốn mất tiền oan thì nên tìm hiểu rõ về dòng cây mà mình muốn trồng”, anh V. bức xúc nói.

Nên tránh những nơi bán cây độc lạ

Là chủ nhân của vườn dưa lưới trĩu, chị N.T.L, ngụ tại Q.12, TP.HCM, không ít lần bị lừa khi mua hạt giống trên mạng. 

Chị L. cho hay họ lấy những hình ảnh cây đẹp đang “hot” ở các nhóm, hội về trồng trọt trên Facebook rồi đăng lên trang của mình và nói rằng "shop có bán hạt giống tương tự, cho ra cây đẹp như hình" với giá rẻ hơn. Nhưng thực chất hàng không đúng thực tế hoặc bị hư. 

20220319-103000-8376.jpg

Nhiều nơi ở TP.HCM tổ chức chương trình "Cho cây miễn phí"

TẤN ĐẠT

"Bên cạnh đó, mọi người cũng hãy cẩn trọng với những tài khoản Facebook bán hạt, cây giống không có địa chỉ cụ thể hoặc số điện thoại không gọi được, hay trang cá nhân không bao giờ đăng ảnh người thân, bạn bè. Tránh xa những nơi bán cây độc lạ. Nên kiểm tra các trang bán cây giống mà hay khoe sản phẩm, số đơn hàng mỗi ngày... để xem có phải là thật hay cố tình lấy niềm tin của khách rồi đi lừa”, chị L. nói.

Ngoài ra chị L. còn khuyên mọi người hãy cẩn trọng với những chiêu trò tặng cây giống kèm theo mua thuốc kích thích tăng trưởng cho cây. “Họ hay trao tặng những hạt giống “ngon”, mắc tiền, hàng nhập ngoại, nhưng luôn kèm theo những sản phẩm chăm bón giá đắt đỏ. Tuy nhiên, khi về trồng thì mới biết thực hư thế nào”, chị L. thông tin.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, cảnh báo về vấn nạn lừa đảo mua bán cây giống trên mạng: "Sau khi lập trang bán cây giống trên Facebook, họ còn chạy quảng cáo để sản phẩm lừa đảo tiếp cận nhanh hơn đến người dùng với những lời mời gọi như "Hạt giống ngoại siêu giá rẻ", "khuyến mãi chỉ duy nhất hôm nay". Thậm chí, còn tự ý chỉnh sửa hình ảnh hoa thật thành con vật, sau đó đặt những cái tên "độc lạ" rồi nâng giá nhưng thực chất đó chỉ là cây giống bình thường ở nước ta".

"Mọi người hãy mua giống cây ở những nơi uy tín, chất lượng. Đặc biệt, sản phẩm cũng như cơ sở bán phải có giấy chứng nhận đạt chất lượng, kiểm định của cơ quan chức năng. Và khi mua cây giống trên mạng thì nên tìm hiểu, hỏi thật kỹ những ai từng trồng. Nên đưa sản phẩm đó lên các nhóm, hội về cây trồng để mọi người đánh giá, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều bình luận chất lượng”, ông Hiệp khuyên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.