Cảnh báo tình trạng dụ dỗ, bắt cóc học sinh tiểu học

17/03/2016 05:26 GMT+7

Ngày 16.3, Phòng GD-ĐT TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát đi văn bản tới các trường học, yêu cầu nâng cao cảnh giác, giáo dục học sinh (HS) tránh tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn.

Ngày 16.3, Phòng GD-ĐT TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát đi văn bản tới các trường học, yêu cầu nâng cao cảnh giác, giáo dục học sinh (HS) tránh tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn.

Các trường phải phân công bảo vệ trực trường và cổng trường nghiêm ngặt, nhất là vào các giờ cao điểm đưa đón HS, tránh để người lạ trà trộn vào trường. Bên cạnh đó, nhà trường phải xây dựng quy chế phối hợp với phụ huynh trong việc đưa đón HS, phối hợp với địa phương để làm tốt công tác an toàn, trật tự trường học…
Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT, vừa qua có thông tin xuất hiện hiện tượng người lạ trà trộn vào một số trường tiểu học trên địa bàn lân la làm quen và đề nghị đón HS gây lo lắng trong dư luận về nạn bắt cóc trẻ em. Qua phản ánh của phụ huynh, đầu tuần này, vào giờ tan học tại Trường tiểu học Phan Như Thạch (P.9, Đà Lạt) xuất hiện người lạ nói với vài HS lớp 1, 2 là bố mẹ nhờ chú đón về, hoặc mẹ nói chú chở cháu ra mẹ… để dụ dỗ chở các cháu đi nhưng rất may không có HS nào nghe lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.