Cành cọ vàng danh dự cho Jodie Foster tại Cannes 2021

Thế Sang
Thế Sang
07/07/2021 17:52 GMT+7

Ngày 6.7 (giờ Pháp), minh tinh xứ cờ hoa Jodie Foster nhận giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Cannes 2021.

Minh tinh Jodie Foster xuất hiện trên sân khấu của Liên hoan phim Cannes lần thứ 74, khán giả ở dưới, bao gồm các nhà làm phim, diễn viên danh tiếng, đồng loạt đứng lên và dành cho nữ nghệ sĩ những tràng pháo tay giòn giã. Minh tinh xúc động bày tỏ: "Đã 45 năm trôi qua kể từ khi phim Taxi Driver nhận giải Cành cọ vàng và tôi rất biết ơn nơi này đã làm bệ phóng cho sự nghiệp của tôi". 
Nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodóvar đã đại diện ban tổ chức trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho nữ đạo diễn, diễn viên Jodie Foster. Đạo diễn Pedro Almodóvar cũng tri ân đồng nghiệp bằng những lời lẽ "có cánh": "Vào thời điểm mà các nhà làm phim nữ rất hiếm ở ngành công nghiệp điện ảnh, cô ấy đã chọn cho mình các vai diễn hết sức thông minh" và đồng thời ca ngợi ngôi sao người Mỹ đã tạo nên một chân dung phụ nữ trong điện ảnh vô cùng mạnh mẽ. 

Khoảnh khắc Jodie Foster nhận tượng vàng Cành cọ vàng thành tựu trọn đời từ đạo diễn Pedro Almodóvar

Ảnh: AFP

 Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes vinh danh nữ nghệ sĩ vì có những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp phim ảnh, đồng thời ca ngợi ngôi sao sinh năm 1962 là "một nhân cách độc đáo". Nữ diễn viên Jodie Foster xuất hiện tại Cannes từ khi 13 tuổi lúc đóng trong phim Taxi Driver (1976). Có tất cả 7 phim mà minh tinh này đóng (hoặc chỉ đạo) từng tham dự Liên hoan phim Cannes.
Ngày 17.7 tới (ngày bế mạc Liên hoan phim), ban tổ chức sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời tiếp theo cho nhà làm phim người Ý Marco Bellocchio.

Annette - phim chiếu mở màn được khen ngợi 

Theo tạp chí Variety ngày 6.7 (giờ Mỹ), phim Annette của nhà làm phim Leos Carax, sau đêm chiếu mở màn tại Liên hoan phim, lúc phim kết thúc, khán giả đứng dậy và vỗ tay khen ngợi phim suốt 5 phút liền. 

Đạo diễn Leos Carax (giữa) cùng hai diễn viên chính trong phim là Adam Driver (trái) và Marion Cotillard tại Liên hoan phim Cannes

Ảnh: Getty Images

Phim Annette chiếu mở màn mùa giải năm nay cũng là một trong 24 phim tranh giải Cành cọ vàng. Đây là dự án nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Pháp Leos Carax. Một số phim khác cũng nằm trong danh sách tranh giải với Annette bao gồm A Hero của đạo diễn Iran Asghar Farhadi, Memoria của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul, The French Dispatch của đạo diễn Mỹ Wes Anderson... 
Song cũng có nguồn tin cho biết, nhiều khán giả đã bỏ về trong buổi chiếu phim Annette. Nhìn chung, các nhà phê bình điện ảnh vẫn dành nhiều lời khen cho tác phẩm này khi phim được chấm 88% trên Rotten Tomatoes từ 16 bài đánh giá sớm. 

Trưởng ban giám khảo Spike Lee diện nguyên 'cây hồng' trên thảm đỏ 

Nhà làm phim Spike Lee cùng các thành viên ban giám khảo trên thảm đỏ

Ảnh: Getty Images

Đạo diễn Spike Lee, Trưởng ban giám khảo mùa giải năm nay, diện trang phục hồng, kính hồng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Ban giám khảo năm nay ngoài Spike Lee còn có các nghệ sĩ nam như Song Kang Ho, Tahar Rahim, Kleber Mendonça Filho cùng 5 nữ nghệ sĩ gồm Mélanie Laurent, Jessica Hausner, Maggie Gyllenhaal, Mylène Farmer và Mati Diop.
Năm rồi, Liên hoan phim Cannes 2020 không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Năm nay, ban tổ chức vừa đảm bảo tiến độ Liên hoan phim, vừa phòng dịch để mùa giải diễn ra suôn sẻ. Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 diễn ra từ ngày 6.7 đến 17.7 tại Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.