'Cánh đồng' rong hẹ dưới biển Lý Sơn khiến khách mê mẩn

Hải Phong
Hải Phong
04/11/2023 14:58 GMT+7

Rong hẹ mọc gần bờ biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt khi thủy triều rút.

Khi thủy triều rút, bãi biển thôn Đông An Vĩnh, H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) lộ ra những đám rong hẹ rất đẹp, trông như thảm cỏ xanh mượt. Rong hẹ có chiều cao gần 10cm, mọc dưới nước.

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 1.

Những đám rong hẹ là nơi trú ngụ cho cá con, sao biển và các loại ốc...

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Trọng (52 tuổi, ở thôn Đông An Vĩnh, H.Lý Sơn) cho biết từ cuối tháng 10 đến nay, rong hẹ mọc rất nhiều trên các cồn cát ở đảo Lý Sơn. Đây là nơi trú ngụ của rất nhiều loại cá nhỏ và ốc, cua... Vào mùa sinh sản, cá hay vào trong những đám rong hẹ để đẻ

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 3.

"Người dân ở đây, cứ chiều đến hay ra ghềnh hoặc cồn cát có rong hẹ mọc để thả lưới đánh bắt cá khi thủy triều lên", ông Trọng nói

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 4.

Các loài cá vào trú ngụ trong bờ gần những đám rong hẹ

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 5.

Nhiều loài hải sản nằm trên đám rong hẹ khi thủy triều rút

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 6.

Rong hẹ mọc trên các cồn cát nhìn như một bức tranh thiên nhiên

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 7.

Nước biển ở đảo Lý Sơn trong vắt nhìn rõ đáy

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 8.

Một số loài cá vào gần bờ đẻ, khi cá con lớn lên sẽ ra biển lớn

HẢI PHONG

Rong mơ lá hẹ mọc ở gần bờ trên đảo Lý Sơn đẹp như một bức tranh - Ảnh 9.

Mùa này ở Lý Sơn thủy triều rút vào buổi sáng và lên lại vào buổi trưa, những đám rong hẹ sẽ nằm trọn trong nước biển.

HẢI PHONG

Lý Sơn là bảo tàng sống của nhiều thể loại: Từ khảo cổ, địa chất, văn hóa phi vật thể, lịch sử và nổi tiếng nhất là những đội binh phu từ đất này đi Hoàng Sa, Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của hàng trăm năm trước.

Những năm qua, để thu hút du khách tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí, thể thao, khám phá, Quảng Ngãi đã thực hiện hàng loạt công tác kích cầu du lịch trên đảo Lý Sơn. Nhờ đó, mỗi năm, Lý Sơn đón hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.