'Cảnh sát điển trai' Wi Ha Joon suýt không được đóng 'Trò chơi con mực'

05/10/2021 13:05 GMT+7

Ở tuổi 30, sự nghiệp của Wi Ha Joon nở rộ với Trò chơi con mực . Tuy nhiên, nam diễn viên suýt không được tham gia bộ phim vì dàn nhân vật có nhiều biến đổi.

Danh tiếng vang xa sau Trò chơi con mực

Trong Trò chơi con mực (Squid Game), Wi Ha Joon đóng vai cảnh sát Hwang Joon Ho. Vì muốn tìm hiểu sự mất tích bí ẩn của anh trai (Lee Byung Hun đóng), Hwang Joon Ho cải trang thành nhân viên của đấu trường sinh tử Squid Game.

Với kỹ năng và bản lĩnh của mình, anh phát hiện nhiều bí mật động trời từ chuyện danh sách các khách hàng V.I.P, đường dây buôn bán nội tạng cho đến danh tính thật sự của người anh ruột.

Sau khi bộ phim phát sóng, nhiều người xem trở thành fan của Wi Ha Joon

cắt từ phim

Vai diễn của Wi Ha Joon trong Trò chơi con mực nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người xem mỉa mai Hwang Joon Ho quá thừa thãi và chẳng giúp ích được gì cho mạch phim. Tuy nhiên, lượng fan của nhân vật Hwang Joon Ho cũng như nam diễn viên Wi Ha Joon thì lại không nghĩ thế.

Đặc biệt, phần lớn khán giả công nhận rằng nếu không có Wi Ha Joon thì vai Hwang Joon Ho sẽ không để lại ấn tượng mạnh như hiện giờ. Ngoại hình cao lớn, dáng đi thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm trong Trò chơi con mực giúp nam thần 30 tuổi thu hút được nhiều fan nữ.

Lượng người theo dõi Instagram của Wi Ha Joon cũng tăng nhanh theo cấp số nhân

INSTAGRAM

Nói về cơ duyên đến với Trò chơi con mực, mỹ nam 9X kể: “Tôi đã đến buổi thử vai với tham vọng rằng mình phải được tham gia dự án này bởi phim quy tụ toàn những diễn viên tuyệt vời và một đạo diễn xuất sắc”. Rồi khi tác phẩm gây sốt, chính Wi Ha Joon cũng không ngờ tác phẩm lại "hot" đến thế.

“Tôi thật sự vinh dự và hạnh phúc khi là một phần của bộ phim tuyệt vời này”, sao Hàn sinh năm 1991 bày tỏ. Đồng thời, Wi Ha Joon cũng hy vọng nhân vật Hwang Joon Ho của mình có thể sống lại trong phần 2 Trò chơi con mực nếu đạo diễn thật sự bắt tay thực hiện phần tiếp theo.

Wi Ha Joon trong Trở lại tuổi 18 (ảnh trên) và Gonjiam: Bệnh viện ma ám

CẮT TỪ PHIM

Ở tuổi 30, Wi Ha Joon có sự nghiệp phát triển rực rỡ. Trước đó, vào năm 2018, anh nhận được nhiều sự quan tâm với Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (vai Yoon Seung Ho, em trai của nữ chính Yoon Jin Ah). Cùng năm, Wi Ha Joon gây chú ý với Gonjiam: Bệnh viện ma ám, một trong những phim kinh dị được đánh giá cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Năm 2020, Wi Ha Joon tiếp tục được lòng khán giả khi đóng vai nam phụ Ye Ji Hoon trong Trở lại tuổi 18. Tuy nhiên, đến năm nay, Wi Ha Joon mới thực sự tỏa sáng toàn diện qua vai kẻ giết người hàng loạt trong Sát nhân trong đêm, viên cảnh sát Hwang Jun Ho trong Trò chơi con mực và cựu vô địch quyền anh Jung Do Hyun trong Shark: Sự khởi đầu.

Nam diễn viên sở hữu vóc sáng săn chắc, thường được lên các tạp chí có tiếng

INSTAGRAM NV

Riêng với Trò chơi con mực, độ phổ biến của Wi Ha Joon vang xa. Trước khi phim chiếu, Instagram của anh chỉ có khoảng 300.000 người theo dõi. Sau khi đứa con tinh thần của đạo diễn Hwang Dong Hyuk ra mắt, lượng người theo dõi trang cá nhân của anh tăng gấp 20 lần, lên đến gần 6 triệu lượt (tính đến trưa 5.10).

Suýt lỡ hẹn với Trò chơi con mực

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Hwang Dong Hyuk bất ngờ bật mí suýt nữa nhân vật Hwang Joon Ho cũng như diễn viên Wi Ha Joon đã không xuất hiện trong phim Trò chơi con mực. Nhà làm phim họ Hwang cho hay Hwang Joon Ho ban đầu không có trong kịch bản.

Wi Ha Joon phấn khích khi được đóng chung với đàn anh Lee Byung Hun

INSTAGRAM NV

Hwang Dong Hyuk nhớ lại: “Lúc đầu, khi tôi viết kịch bản Trò chơi con mực dưới định dạng phim điện ảnh, Hwang Joon Ho không xuất hiện. 2 tiếng đồng hồ của một dự án màn ảnh rộng còn không đủ để thể hiện hết tất cả các trò chơi nữa. Tuy nhiên, vì Trò chơi con mực chuyển thành sê-ri nên chúng tôi có thể thêm nhiều câu chuyện vào nội dung phim”. Kết quả, nhân vật Hwang Joon Ho được tạo nên trong Trò chơi con mực.

Dù được thêm thắt vào sau, song Hwang Joon Ho lại chính là một phần quan trọng của cốt truyện phim. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhấn mạnh: “Thông qua đôi mắt người thường của mình, Hwang Joon Ho cho chúng ta thấy thế giới của các gã đàn ông đeo mặt nạ màu hồng và những người bên ngoài trò chơi đang kiểm soát họ”. Hwang Dong Hyuk cũng miêu tả Hwang Joon Ho là “một nhân vật nhìn thấy bản chất của trò chơi”.

Khán giả tán thưởng khả năng diễn xuất của Wi Ha Joon và kỳ vọng anh tiếp tục phát huy trên màn ảnh thời gian tới

INSTAGRAM NV

Sự thay đổi của Trò chơi con mực từ phim điện ảnh sang phim dài tập đã giúp Wi Ha Joon có cơ hội tham gia tác phẩm, từ đó bật sáng. Sau Trò chơi con mực, nam diễn viên còn có dự án Bad and Crazy, có thể sẽ đến với người xem cuối năm nay hoặc đầu năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.