Cảnh sát đụng độ người biểu tình tại trung tâm thương mại Hồng Kông

16/12/2019 09:00 GMT+7

Hôm 15.12, một nhóm nhỏ người biểu tình chống chính phủ đã tập trung tại các trung tâm mua sắm tại Hồng Kông và có một vài vụ ẩu đả với cảnh sát.

Nhiều nhóm biểu tình đeo mặt nạ, mặc đồ đen, tuần hành qua các trung tâm thương mại, hô các khẩu hiệu “Đấu tranh cho tự do” và “Trả lại công lý cho chúng tôi”. Cảnh sát đã bắn hơi cay bên ngoài trung tâm thương mại New Town Plaza ở Shatin, và bắt giữ nhiều người sau khi nhiều lối ra vào bị chặn, tường kính bị vỡ và bị phun sơn.

Một người biểu tình bị cảnh sát mặc thường phục trấn áp

Reuters

Người biểu tình ở Taikoo Plaza đã la hét tại một cửa hàng mà họ cho là thuộc về một công ty thân Bắc Kinh, dán áp phích trên cửa và hô khẩu hiệu phản đối.
Hồng Kông đang rơi vào khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Biểu tình chống chính phủ kéo dài 6 tháng qua đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền Trung Quốc, làm phức tạp mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vào thời điểm căng thẳng gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.