Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy bắt 2 nghi phạm cướp giật điện thoại

29/05/2023 22:17 GMT+7

Ngày 29.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Công Thuận (27 tuổi, Q.Tân Phú) và Dương Lê Tuyên Tài (28 tuổi, H.Bình Chánh) cho Công an Q.10 để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Công Thuận và Dương Lê Duyên Tài là 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro Max của 1 phụ nữ trên đường Nhật Tảo (Q.8, Q.10) hôm 19.5.

Chóng mặt, thót tim cảnh hình sự truy bắt cướp giật như phim hành động ở TP.HCM

Nhận tin báo về vụ cướp giật điện thoại này, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc PC02 phối hợp Công an Q.10 vào cuộc truy xét.

Truy bắt nghi phạm cướp giật điện thoại có nhiều tiền án - Ảnh 1.

Cảnh sát hình sự truy đuổi Thuận

CACC

17 giờ ngày 26.5, phát hiện Thuận chạy xe máy Vario biển số 59D3-137.93, lực lượng chức năng ép xe để khống chế. Phát hiện công an, Thuận tăng ga bỏ chạy khoảng 3 km, đến địa bàn H.Hóc Môn thì bị bắt giữ. Đồng bọn của Thuận là Tài cũng bị một tổ trinh sát khác bắt.

Truy bắt nghi phạm cướp giật điện thoại có nhiều tiền án - Ảnh 2.

Thuận (áo đỏ) và Tài tại cơ quan công an

CACC

Tại cơ quan công an, Thuận và Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, cả hai khai đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Q.10. Thuận và Tài có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.