Cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh tại đèo Bảo Lộc

Thu Hằng
Thu Hằng
31/07/2023 20:45 GMT+7

Chiều 31.7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định hỏa tốc về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 113/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Tờ trình của Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung liên quan đến việc 3 CSGT hy sinh.

Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh tại đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Khắc Thường, thiếu tá Lê Quang Thành và đại úy Lê Ánh Sáng

BỘ CÔNG AN

Theo đó, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 liệt sĩ, là: trung tá Nguyễn Khắc Thường (41 tuổi, quê ở H.Nam Sách, Hải Dương), thiếu tá Lê Quang Thành (48 tuổi, quê ở H.Triệu Phong, Quảng Trị); đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi, quê ở H.Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cả 3 người đều là cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh tại đèo Bảo Lộc

Trước đó, sáng cùng ngày (31.7), tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu địa phương quan tâm, chăm lo đời sống gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc; đồng thời lưu ý việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh.

Cùng ngày, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm với thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên trung tá, đại úy Lê Quang Thành lên thiếu tá; thượng úy Lê Ánh Sáng lên đại úy.

Chiều 31.7, ngay khi nhận hồ sơ Bộ Công an gửi sang, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH) đã thẩm định, tham mưu để Bộ trưởng LĐ-TB-XH ký quyết định trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT đã hy sinh.

Xem nhanh 20h ngày 31.7: Tìm nguyên nhân sạt lở thảm khốc đèo Bảo Lộc | Nước thải ‘vây’ biển Nha Trang

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 30.7, nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 CSGT và 1 người dân tham gia hỗ trợ việc cứu hộ, khiến cả 4 người tử vong. Nạn nhân thứ 4 là anh Phạm Ngọc Anh, người địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.