Cấp cứu bệnh nhân uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ

Cù Hiền
Cù Hiền
15/10/2022 15:12 GMT+7

Vì thuốc tránh thai của mẹ cháu K. để bên cạnh thuốc viêm họng nên bệnh nhân đã uống hết 21 viên thuốc tránh thai của mẹ. Rất may mắn, cháu K. được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 15.10, thông tin từ lãnh đạo Trung tâm Y tế H.Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai.

Nam bệnh nhân là em N.V.K (15 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, H.Ninh Giang, Hải Dương).

Hiện em K. đã được xuất viện về nhà, sức khỏe ổn định và đi học bình thường.

Trước đó, đêm 7.10, bệnh nhân N.V.K (đang học lớp 9), được bố mẹ đưa đến Trung tâm Y tế H.Ninh Giang cấp cứu.

Theo gia đình của bệnh nhân, em K. bị viêm họng và ho. Khi đi làm về người mẹ có mua 2 gói thuốc trị ho cho K. và dặn con lấy thuốc trên mặt tủ để uống. Tuy nhiên, do người mẹ để thuốc ho ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon nên cháu K. đã lấy nhầm thuốc tránh thai của mẹ và uống hết 21 viên.

Sự việc sau đó được gia đình phát hiện, đưa cháu K. đến Trung tâm Y tế H.Ninh Giang cấp cứu. Bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu cho biết, khi vào viện, cháu K. có biểu hiện tỉnh táo, ý thức tốt, không nôn, không sốt, không đắng miệng, không đau bụng, không tiêu chảy, huyết áp bình thường, bụng mềm, không chướng… được theo dõi ngộ độc thuốc tránh thai Marvenol giờ thứ tư.

Tại đây, các bác sĩ đã xử lý nhanh theo phác đồ lập đường truyền, đặt xông bơm rửa dạ dày để loại bỏ thuốc bệnh nhân đã uống.

Khi xử lý xong, bệnh nhân tỉnh táo được đưa đi kiểm tra với kết quả bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.