Ngày 17.9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM cho biết chỉ trong một đêm đã tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp xoắn tinh hoàn. Cả 2 bệnh nhân đều xuất hiện cơn đau đột ngột, dữ dội ở vùng bìu trái và được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.
Trường hợp đầu tiên là anh M.H.T (28 tuổi, tạm trú phường Gia Định).
Theo bệnh sử, khoảng 21 giờ ngày 11.9, anh xuất hiện đau đột ngột ở bìu trái, cơn đau không giảm và ngày càng dữ dội. Đến 0 giờ 30 phút ngày 12.9, khi chịu không thấu, anh đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính. Các bác sĩ nghi ngờ xoắn tinh hoàn trái, sau đó Khoa Ngoại thận - tiết niệu chẩn đoán xác định và khẩn trương phẫu thuật.
Trong phẫu thuật, tinh hoàn trái đã tím do thiếu máu sau xoắn. Sau khi tháo xoắn thừng tinh, tưới máu được tái lập, tinh hoàn được làm ấm và chuyển dần từ tím sang hồng. Các bác sĩ quyết định bảo tồn, cố định tinh hoàn trái và cố định tinh hoàn đối diện để giảm nguy cơ xoắn về sau.

Chàng trai trẻ bị xoắn tinh hoàn lúc nửa đêm và đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời
ẢNH: BVCC
Trường hợp thứ hai là anh N.X.M (20 tuổi, tạm trú phường Bến Thành), đến cơ sở Sài Gòn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định lúc 2 giờ 33 phút ngày 12.9 vì đau tức đột ngột ở bìu trái.
Trước đó, anh đang ngủ thì bất ngờ thức giấc vì đau dữ dội. Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng và nhận thấy triệu chứng tương đồng với xoắn tinh hoàn, anh đến bệnh viện gần nhất ngay trong đêm.
Siêu âm phù hợp với xoắn tinh hoàn trái, bệnh nhân được phẫu thuật ngay. Tinh hoàn trái đã tím do giảm tưới máu nhưng hồng trở lại sau tháo xoắn và làm ấm, còn khả năng bảo tồn. Các bác sĩ cố định tinh hoàn trái và tinh hoàn đối diện.
Sau phẫu thuật, cả 2 người bệnh được theo dõi sát, tình trạng đau giảm, vết mổ ổn định, không ghi nhận diễn tiến bất thường và được xuất viện sau 2 ngày điều trị.
Bác sĩ Trần Đoàn Thiên Bảo, Khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết xoắn tinh hoàn xảy ra khi thừng tinh bị xoắn, làm cản trở hoặc ngưng dòng máu nuôi tinh hoàn và là một cấp cứu ngoại khoa. Khả năng bảo tồn tinh hoàn cao nhất khi được phẫu thuật trong khoảng 6 giờ đầu; sau 12 - 24 giờ, phần lớn trường hợp đã hoại tử và phải cắt bỏ.
Cả 2 trường hợp nêu trên đều đến bệnh viện trong những giờ đầu. Dù tinh hoàn đã tím do thiếu máu, sau khi tháo xoắn, tưới máu được phục hồi, tinh hoàn hồng trở lại và có thể bảo tồn.
Cũng theo bác sĩ, xoắn tinh hoàn thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và nam giới trẻ, với biểu hiện đau đột ngột, dữ dội một bên bìu hoặc tinh hoàn, có thể kèm sưng, tinh hoàn nằm cao, đau lan lên bẹn hoặc bụng dưới, buồn nôn, nôn. Triệu chứng có thể xuất hiện khi đang ngủ hoặc ban đêm. Người bệnh không nên chờ đến sáng, tự uống thuốc giảm đau mà cần đến ngay cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị.
Thường sau phẫu thuật, người bệnh cần tái khám, đặc biệt trong 3 - 6 tháng, để đánh giá kích thước, tưới máu và chức năng tinh hoàn.











Bình luận (0)