Thảm họa giẫm đạp trong lễ Halloween ở Hàn Quốc: 149 người chết, đa phần còn rất trẻ

30/10/2022 08:34 GMT+7

Theo thông tin cập nhật từ hãng tin Yonhap, số người chết trong vụ giẫm đạp khi chơi lễ Halloween ở khu Itaewon (thủ đô Seoul, Hàn Quốc ) đã lên tới 149, bên cạnh đó còn 76 người bị thương. Đa phần các nạn nhân còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi.

Cập nhật thảm họa giẫm đạp khi chơi Halloween ở Hàn Quốc vào tối 29.10.2022, thông tin từ giới chức cứu hỏa thủ đô Seoul cho biết hầu hết nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng này là thanh niên, tuổi chỉ mới tầm khoảng 20.

Cập nhật thảm họa giẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc: Hầu hết nạn nhân chỉ tầm 20 tuổi, chưa phát hiện người Việt Nam

BBC dẫn lời ông Cho Seong-beom, lãnh đạo sở cứu hỏa Yongsan, cho biết số người chết trong thảm kịch ở khu Itaewon (tại thủ đô Seoul) đã là 149. Trong số 76 người bị thương có 19 người bị thương nặng và 57 người bị nhẹ.

Cập nhật vào sáng 30.10, có 2 người nước ngoài thiệt mạng và 15 người nước ngoài khác bị thương.

Ông Cho Seong-beom nhấn mạnh việc tìm ra nguyên nhân thảm kịch rất quan trọng. Hiện giới hữu trách đang điều tra và chưa đưa ra thông tin chi tiết.

Nhân viên cứu hộ và cứu hỏa tại hiện trường

AFP

Trong khi đó, theo Yonhap, dòng người khi đó đổ vào một con hẻm hẹp và dốc cạnh khách sạn Hamilton. Các nhân chứng cho biết một số người vấp ngã trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, dẫn đến giẫm đạp.

Chính quyền Seoul cho hay đã nhận được tin báo về 270 người mất liên lạc sau đêm chơi lễ Halloween ở khu vực Itaewon nổi tiếng tại thủ đô Seoul (của Hàn Quốc).

Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ: "Jill và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình mất người thân ở Seoul. Chúng tôi rất đau buồn cảm thông với người dân Hàn Quốc và gửi lời chúc tốt đẹp nhất, mong cho tất cả những người bị thương nhanh chóng bình phục”.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, quan hệ nhân dân 2 nước Mỹ sát cánh cùng Hàn Quốc trong thời khắc bi thảm này.

Trên Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết: “Thay mặt người dân Canada, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Hàn Quốc hôm nay, sau vụ giẫm đạp chết người ở Seoul. Tôi hướng đến tất cả người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này và mong những người bị thương sớm hồi phục hoàn toàn”.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell Fontelles bày tỏ ông vô cùng đau buồn trước sự kiện khủng khiếp ở trung tâm Seoul và EU sẽ sát cánh bên người dân Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn này.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi vụ việc tại Seoul là “tin tức kinh hoàng” và gửi lời động viên đến “những người đang ứng phó và tất cả người Hàn Quốc vào thời điểm rất đau buồn này”.

Đã có 149 người chết trong thảm kịch tại Itaewon

AFP

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra thông báo cho biết cơ quan này đã chủ động, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam để để tìm hiểu thông tin, khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ việc hay không. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ cảnh sát Seoul cho biết chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ tai nạn.

Đây là sự kiện đông người nhất tại Seoul trong những năm qua, đặc biệt sau khi những hạn chế trong đại dịch Covid-19 được dỡ bỏ. Tuy nhiên sự kiện này đã biến thành thảm kịch.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới văn phòng ngay trong đêm và chủ trì họp khẩn để ứng phó hậu quả của thảm họa vụ giẫm đạp trong lễ Halloween. Ông yêu cầu ưu tiên tối đa cho việc cứu người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.