Cập nhật vụ cháy khách sạn kiêm sòng bạc ở Campuchia: Ít nhất 27 người chết

30/12/2022 18:00 GMT+7

Lực lượng cứu hộ Campuchia ngày 30.12 đã tìm thấy 8 thi thể từ các căn phòng đã cháy thành than của một khách sạn - sòng bạc sau vụ hỏa hoạn làm thiệt mạng ít nhất 27 người một ngày trước đó.

Khoảng 400 nhân viên và khách có mặt tại khách sạn kiêm sòng bạc Grand Diamond City ở Poipet, một thị trấn nằm gần biên giới Campuchia - Thái Lan, khi ngọn lửa bùng lên vào đầu ngày 29.12 và hơn 12 tiếng sau mới được dập tắt.

Chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy nhưng ông Sek Sokhom, người đứng đầu sở thông tin tỉnh Banteay Meanchey, cho biết có thể là do chập điện, theo Reuters. Một ủy ban của chính phủ đã được thành lập để điều tra sự việc.

Hiện trường vụ cháy ngày 29.12

reuters

AP dẫn lời ông Sokhom cho biết người chết và người bị thương thuộc nhiều quốc tịch, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Hơn 20 người vẫn đang mất tích tính đến chiều 30.12, theo Reuters.

Nhiều nạn nhân là người Thái Lan và hàng chục người bị thương đã được đưa qua biên giới đến tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan để điều trị. Reuters dẫn lời một quan chức tỉnh Sa Kaeo cho biết các bệnh viện ở đó đã điều trị cho ít nhất 112 người bị thương như bỏng, gãy xương và các vấn đề về hô hấp.

Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ cháy lớn ở khách sạn-casino Campuchia

Thanh Niên chưa liên được với Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh để xác minh thông tin về nạn nhân.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 30.12 gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng cải thiện thời gian ứng phó và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng cứu hộ cho biết, lúc 4 giờ sáng, họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ các phòng ở tầng 13, 14 và 15 của khách sạn. Các nhân chứng nhìn thấy những bàn tay và thậm chí cả đèn pin của điện thoại di động vẫy từ các cửa sổ bên trong khu phức hợp.

"Đám cháy rất lớn và ở bên trong sòng bạc nên vòi rồng của chúng tôi rất khó tiếp cận", một lính cứu hỏa cho biết trong video do sở cứu hỏa đăng lên mạng, theo AP.

Là một phần quan trọng trong ngành du lịch của Campuchia, các sòng bạc ở thủ đô Phnom Penh và ở biên giới với Việt Nam và Thái Lan là điểm thu hút du khách đến từ các quốc gia châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.