Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Cắt tóc gọn gàng, ăn mặc phù hợp cũng góp phần vào việc tiết kiệm điện

14/06/2023 14:16 GMT+7

"Tiết kiệm là quốc sách". Vì đã xem là quốc sách thì bất kì lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải ý thức tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày nay cuộc sống càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao, vì vậy nhu cầu sử dụng điện để phục vụ cuộc sống ngày càng nhiều, thậm chí đến mức báo động nên càng phải "thắt lưng buộc bụng".

TP.HCM vừa lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện, nếu không biết tiết kiệm điện có thể dẫn đến hệ thống quá tải, gây ra nhiều sự cố bất lợi… Vì vậy, với vai trò là một công dân, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải chung tay, góp một phần nào đó cho nước nhà.

Cắt tóc gọn gàng, ăn mặc phù hợp cũng góp phần vào việc tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Nhân viên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng người dân thông qua các nền tảng số trên thiết bị thông minh

EVNHCMC

Tuy nó không thực sự lớn, nhưng tôi tin rằng "góp gió thành bão" và tôi sẽ kêu gọi mọi người cùng nhau chung tay góp sức, vì một nước nhà luôn vững mạnh, không chỉ riêng ngành kỹ thuật, sản xuất mà phải trên mọi lĩnh vực, để hành tinh luôn mãi xanh.

Đặt một chậu nước lạnh trước quạt máy

Để tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, vì hiện nay mạng xã hội rất mạnh: tiktok, facebook, Instagram, Zalo, báo đài,…có sức ảnh hưởng và lan truyền khá lớn. Chúng ta có thể mời các đại diện hoa hậu, người có tiếng trong giới truyền thông để tuyên truyền tới giới trẻ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thói quen của người dân, tổ chức, doanh nghiệp,…

Đối với tôi để góp phần tiết kiệm điện thì tôi xin chia sẻ một số mẹo mà cá nhân mình đã thực hiện, đó là sử dụng quạt trần cho những ngày nắng nóng thay vì dùng điều hòa, vì quạt có thể tiêu tốn điện năng ít hơn so với điều hòa, hơn thế nữa trường hợp sử dụng điều hòa xuyên suốt sẽ làm cơ thể mắc một số bệnh như: viêm mũi dị ứng, cứng cơ, thoái hóa đốt sống cổ, nhiễm lạnh,…

Sử dụng đèn Led có kw thấp để tiết kiệm điện năng. Vào những ngày nắng nóng tôi thường đặt một chậu nước lạnh trước quạt máy, lượng hơi nước bốc lên theo lượng gió tỏa ra giảm thiểu sức nóng rất nhiều, cách bật máy lạnh tiết kiệm điện mà tôi hay áp dụng là luôn để máy lạnh ở nhiệt độ 26 độ, chọn mức gió số 2.

Nếu muốn mát nhanh thì hãy chỉnh cánh quạt hướng lên trên, đừng tắt máy lạnh rồi mở lại bởi vì công suất khi tắt máy lạnh là 900w, còn khi máy lạnh hoạt động bình thường là 150w, nằm chiếu cách nhiệt, lắp phim cách nhiệt ở cửa sổ, cửa chính.

Cắt tóc gọn gàng, ăn mặc phù hợp cũng góp phần vào việc tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Cách bật máy lạnh tiết kiệm điện là luôn để máy lạnh nhiệt độ 26 độ, chọn mức gió số 2

KHẢ HÒA

Trồng cây xanh và để máy quạt ngay hướng gió đẩy hơi mát vào nhà, một số mẹo mà tôi biết thêm là lót gạch tàu, ngói, đóng la phong, khuyến khích dùng các thiết bị sử dụng điện sạc, không nên cắm cùng lúc nhiều thiết bị. Còn đang nấu cơm thì không nên bật ấm siêu tốc vì công suất 220v, dễ gây nổ ấm như nhiều vụ cháy nổ đã từng diễn ra, cần trang bị quạt tản nhiệt, cầu dao tự ngắt, sử dụng cối xay gió, tubin ở các khu công nghiệp, tắt điện giờ cao điểm, sử dụng đèn năng lượng mặt trời, dung các loại nến sử dụng pin, đèn sạc, đèn cầy, đèn dầu…

Ngoài ra việc cắt tóc gọn gàng, ăn mặc phù hợp với khí hậu cũng góp phần nào tiết kiệm điện. Vì khi ấy, cơ thể luôn ở trạng thái thỏa mái, thoáng mát. Tăng cường sử dụng những loại bóng đèn có kw thấp, sử dụng đèn học để đọc sách, học tập vừa bảo vệ mắt vừa tiết kiệm điện, hưởng ứng các chương trình tiết kiệm điện như: Giờ trái đất, sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng, tủ lạnh hạ điện công suất thấp, bỏ nhiều nước đá ở ngăn đông làm tăng độ mát cho tủ…

Cắt tóc gọn gàng, ăn mặc phù hợp cũng góp phần vào việc tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Cắt tóc gọn gàng, ăn mặc phù hợp với khí hậu cũng góp phần nào tiết kiệm điện

QUANG HẢI

Nếu có thể, hãy mua đá về bỏ thùng xốp ướp thức ăn, uống. Tránh tắt bật các thiết bị liên tục, mắc võng nằm dưới gốc cây, tán lá,… Thiết bị điện tử sử dụng pin để tiết kiệm năng lượng.

Trên đây là một số mẹo vặt mà bản thân tôi và gia đình đã thực hiện, nhằm góp phần tiết kiệm điện cho bản thân khi xa quê, cho gia đình nói riêng và chung tay vì lợi ích nước nhà nói chung. Một lần nữa, tôi xin gởi đến mọi người thông điệp: Hãy tiết kiệm điện thành thói quen.

"Tiết kiệm điện thành thói quen" với tổng giải thưởng 99 triệu đồng và quà tặng

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi dành cho các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6-31.8.2023.

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.