Cậu bé có những vết bớt to khắp người phải trải qua 30 lần phẫu thuật

19/12/2018 13:10 GMT+7

Cậu bé 11 tuổi (ở Alaska, Mỹ) có nhiều mảng da đen sậm màu to lớn (thường đen như tóc) trên khắp cơ thể do bé mắc một hội chứng hiếm gặp .

Hội chứng này có tên gọi "bớt bẩm sinh khổng lồ". Tỉ lệ mắc hội chứng này trên thế giới là 1/50.000 trẻ. Những vết bớt này càng lớn càng trở nên hiếm.
“Những vết bớt này có khắp người con”, bé Lucas Starr nói với Daily Mail ngày 18.12.
Hội chứng trên làm cho bé Starr phát triển thêm bệnh tràn dịch não và một rối loạn thần kinh trung ương đã dẫn đến một khối u hình thành trong não.
Đầu năm nay, cậu bé Starr được cấp cứu đưa vào bệnh viện sau khi lên cơn co giật ở nhà. Sau đó, các bác sĩ đã phát hiện ra một khối u trong não và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.
May mắn là khối u lành và nhỏ. Đó là ca phẫu thuật lần thứ 30 từ khi cậu bé sinh ra.
Bé Starr chẳng xa lạ gì với bệnh viện vì bệnh tràn dịch não đã làm cho cậu bé phải quay lại kiểm tra định kỳ từ 3 - 6 tháng một lần, theo Daily Mail.
Ba mẹ bé Starr lần đầu nhìn thấy cậu bé đã cảm nhận được có điều gì đó không bình thường trên cơ thể của bé. Cơ thể bé như “bị bỏng than” khi mới sinh ra.
Sau đó, họ để ý và thấy những vết này càng lan rộng và gây tổn thương lên não và cột sống. Theo các bác sĩ, cậu bé phải được phẫu thuật mặc dù lúc đó bé chỉ mới ba tháng.
Vì có bề ngoài hơi khác các bạn cùng lớp và trường nên bé Starr thường bị các bạn nhìn chằm chằm và trêu chọc mỗi khi thấy. Nhiều lúc, bé chẳng muốn đến trường.
“Con chỉ khác biệt so với các bạn ấy một chút thôi mà”, bé Starr nói thêm với Daily Mail.
Nhưng rồi bé Starr đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi bị trêu chọc ở trường và tiếp bước đến trường. Bé quyết tâm làm được tất cả mọi thứ mà các bạn cùng trang lứa khác có thể làm. Bé ước mơ sau này lớn lên có thể trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.