Cầu thủ, BHL HAGL sững sờ khi Kiatisak trổ tài nấu ăn tại Pleiku mùa Covid-19

06/02/2021 11:34 GMT+7

Không về Thái Lan đón năm mới cùng gia đình mà ở lại Việt Nam vì dịch Covid-19 , HLV Kiatisuk Senamuang (Kiatisak) hay Zico như tên gọi thân mật ở HAGL sẽ có cái Tết đặc biệt tại Pleiku.

Năm nay là một cái Tết đặc biệt ở tỉnh Gia Lai nói chung và CLB HAGL nói riêng. Dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều khu vực thành phố Pleiku bị phong tỏa và HLV Kiatisuk Senamuang (Kiatisak) chủ động chọn giải pháp ở lại Việt Nam ăn Tết.

Tận mắt xem Kiatisak chế biến lạp mũ và xôm tầm đậm chất Thái Lan

Dịch Covid-19 khiến nhiều nhà hàng tại thành phố Pleiku đóng cửa sớm, phần vì các nhân viên xin về quê đón Tết cho an toàn, nên "Zico" (tên thân mật người HAGL gọi Kiatisak - PV) chọn phương án ăn Tết tại gia đình phó giám đốc CLB HAGL Trần Văn Minh.
Đi cùng ông là các thành viên BHL HAGL gồm 2 trợ lý Kim Tae-min (Hàn Quốc) và Bundit Thiabthong (Thái Lan), bên cạnh đó là trung vệ Kim Dongsu (Hàn Quốc) cũng ở lại Việt Nam ăn Tết. Tất cả đều đã sững sờ khi Zico trổ tài nấu ăn.

BHL HAGL và trung vệ Kim Dongsu hào hứng chứng kiến HLV Kiatisak trổ tài nấu nướng

Minh Trần

Đúng như mong đợi của những người HAGL từng quen thuộc với Kiatisak, "Zico" đã xung phong vào bếp nấu các món ăn Thái Lan sở trường.
Trung vệ Kim Dongsu tỏ rất thích ăn món ăn đi Zico nấu. Anh liên tục chụp hình và quay phim người thầy mình. Quây quần bên bàn tiệc, mọi người khen tấm tắc, nói vui hôm nay "Zico" không phải cầu thủ, không là HLV mà là "đầu bếp".
Bữa cơm tại nhà ông Minh "đen" rất dân dã mà đủ sắc vị, với những món nghe thấy thèm như canh gà lá giang, rau muống luộc, cá thu chiên xoài bằm mắm ớt...
Ngoài ra, còn có 2 món sở trường của Zico được gọi theo tiếng Việt là Lạp Mũ (thịt heo bằm luộc, trộn với rau thơm, nước mắm, chanh, ớt) và Xôm Tầm (gỏi đu đủ) khiến ai ăn cũng phải tấm tắc, hít hà. 

Mâm cơm nhiều sắc màu do Kiatisak góp 2 món ăn đặc sản Thái Lan

Minh Trần

"Zico" Kiatisak chia sẻ: "Tết ở Việt Nam và ở bên Tây cùng giống nhau, là dịp để tất cả nhà sum họp, ăn nhậu. Nhưng Zico nghe Việt Nam nhậu nhiều quá. Ở Thái Lan, ngày Tết tai nạn nhiều lắm, vì nhiều người uống rượu xong chạy xe nhanh nguy hiểm.
Người Thái đầu năm tạt nước chúc mừng năm mới, còn người Việt Nam lì xì. Zico biết nấu nhiều món và cũng được bạn bè mời thưởng thức nhiều món ăn ngon. Tết này, Zico sẽ ăn bánh chưng Việt Nam vì ngon quá!".
Thầy trò HLV Kiatisak sẽ nghỉ Tết đến mồng 4 Tết (15.2). Sau đó, HAGL sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị trở lại V-League 2021. Hiện, họ vẫn còn 1 trận chưa đá là gặp CLB Bình Định ở vòng 3 tạm hoãn vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, tất cả kế hoạch phải chờ kết quả phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.