Cầu thủ Thái Lan ở J League theo chân Chanathip Songkrasin không muốn dự AFF Cup

Giang Lao
Giang Lao
03/09/2022 11:42 GMT+7

Theo tờ Thairath , tiếp sau Chanathip Songkrasin cương quyết không dự AFF Cup cùng tuyển Thái Lan cuối năm nay, ngôi sao Supachok Sarachat của CLB Consadole Sapporo cũng thể hiện ý định không tham gia đội tuyển.

Thông qua người phiên dịch Thiwapol Sangkhaphan, Supachok Sarachat vừa gia nhập CLB Consadole Sapporo ở giải J League 1 Nhật Bản theo diện cho mượn từ Buriram United hồi đầu tháng 7 vừa qua, cũng thể hiện ý định sẽ từ chối trở về thi đấu cho đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup.

Supachok Sarachat vừa góp công giúp CLB Consadole Sapporo giành chiến thắng ở giải J League 1

J League

Lý do từ chối của Supachok Sarachat cũng giống như người đàn anh Chanathip Songkrasin ở CLB Kawasaki Frontale, khi cho rằng giải AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu FIFA Days. Và bên cạnh đó, cầu thủ 24 tuổi này cũng muốn tập trung sự nghiệp ở CLB tại Nhật Bản nhằm phát triển bản thân, cũng như mở đường cho tương lai sẽ có thêm nhiều cầu thủ Thái Lan đến giải đấu hàng đầu châu Á này thi đấu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Supachok Sarachat hiện cũng mới đang từng bước thích nghi giải J League 1 và chứng tỏ được tài nghệ trong màu áo CLB Consadole Sapporo khi đến nay đã có 4 trận được ra sân dù từ ghế dự bị với tổng cộng 49 phút thi đấu, nhưng kịp có đến 2 pha kiến tạo thành bàn.

Mới nhất, ở vòng đấu giải J League 1 ngày 2.9, ngôi sao đang lên của tuyển Thái Lan này dù chỉ được tung vào sân ở phút 82 sau khi đội nhà đang bị dẫn 0-1, đã kịp góp phần làm thay đổi cục diện ngoạn mục giúp Consadole Sapporo gỡ hòa 1-1 phút 86 và kiến tạo cơ hội cho đồng đội Ryota ghi bàn quyết định thắng 2-1 ở phút 90+4.

Vì vậy, Supachok Sarachat đang nung nấu ý định tiếp tục gây ấn tượng với HLV Mihailo Petrovic của Consadole Sapporo nhằm có được suất đá chính thường xuyên thay vì chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nên anh sẽ tạm hy sinh việc thi đấu cho đội tuyển ở các giải khu vực, chỉ có thể thi đấu các trận trong lịch FIFA Days được CLB cho phép, nhằm duy trì đà tiến bộ hiện nay không bị gián đoạn vì giải AFF Cup kéo dài gần 1 tháng sẽ khiến các cơ hội thi đấu ở CLB trôi qua.

Chanathip Songkrasin hiện cũng từ chối thi đấu cho tuyển Thái Lan ở AFF Cup

AFP

Chính do đó, thông qua người phiên dịch cũng là người hỗ trợ Supachok Sarachat trong thời gian sinh sống và thi đấu ở Nhật Bản, ngôi sao này ngỏ ý không trở về thi đấu cho tuyển Thái Lan ở AFF Cup, cùng đề nghị HLV Mano Polking và LĐBĐ nước này nên để cơ hội cho các cầu thủ trong nước đang lên thay thế thi đấu sẽ tốt hơn. Qua đó, sẽ giúp các cầu thủ Thái Lan hiện thi đấu ở nước ngoài yên tâm tập trung vào sự nghiệp ở CLB, cũng là bước mở đường cho bóng đá Thái Lan phát triển.

Tại giải J League 1, ngoài Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, bóng đá Thái Lan còn 1 cầu thủ nữa thi đấu là tiền vệ Chaowat Veerachat của CLB Cerezo Osaka. Cả 3 ngôi sao này gần đây đều được HLV Mano Polking ngỏ ý muốn triệu tập thi đấu tại giải AFF Cup để bảo vệ ngôi vô địch, nhưng hiện nay có vẻ họ đều từ chối tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.