NGƯỜI DÂN VẪN PHẢI ĐI CẦU TREO NGUY HIỂM
Năm 2024, cầu Na Phày - Đỏn Chám (xã Quế Phong, Nghệ An) được khởi công xây dựng để giải quyết nhu cầu đi lại cho hàng trăm hộ dân ở 2 bản Thanh Phong 1 và Thanh Phong 2 (xã Quế Phong). Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, rộng 7 m, dài 110,3 m, kinh phí hơn 15,7 tỉ đồng. Dự án này do UBND H.Quế Phong (trước đây) làm chủ đầu tư. Đây là một trong số những cây cầu thuộc dự án xây dựng các cầu trọng yếu để khai thông nút thắt giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội cho các bản vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An.

Cầu đã xong phần cầu chính nhưng chưa có đường dẫn lên cầu
ẢNH: K.HOAN
"Khi khởi công xây dựng cây cầu này, chúng tôi rất vui mừng vì cầu treo bắc qua suối đã quá cũ, xuống cấp, thiếu an toàn, bất tiện vì xe tải không thể qua. Ban đầu, chủ đầu tư nói cầu mới sẽ hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày khởi công, nhưng đến nay vẫn dang dở, cầu chính đã xong nhưng đường dẫn lên cầu lại không có nên chưa thể qua lại được", một người dân ở bản Thanh Phong 1 nói.
Ông Lữ Đình Hiếu, Trưởng bản Thanh Phong 1, cho hay cầu đã hoàn thiện phần chính vào khoảng tháng 5.2025. Cầu xây xong rồi nhưng lại không có đường dẫn lên cầu, người dân 2 bản Thanh Phong 1 và Thanh Phong 2 vẫn phải đi cầu treo cũ hoặc lội suối. Cầu chưa thể đưa vào sử dụng khiến hàng trăm hộ dân khó khăn trong việc đi lại và làm ăn, buôn bán. Xe tải chở vật liệu xây dựng hoặc thu mua nông sản cho người dân không thể qua cầu treo, buộc phải vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe máy, xe kéo, làm chi phí tăng cao.

Mố cầu nằm chỏng chơ vì thiếu đường dẫn
ẢNH: K.HOAN
"Nhiều loại nông sản như cây keo, củ sắn của người dân 2 bản chúng tôi thu hoạch thường xuyên bị thương lái ép giá do giao thông bị cách trở. Cầu treo đã xuống cấp nặng, vào mùa mưa lũ nước suối dâng cao, chảy xiết khiến việc đi lại của người dân rất nguy hiểm vì cầu có thể bị sập, bị cuốn trôi bất cứ lúc nào", ông Hiếu nói.
Ông Hiếu cũng cho hay do sốt ruột vì cầu đã xong nhưng phải "đắp chiếu" từ nhiều tháng qua, trong khi người dân rất cần cầu để qua lại, ban cán sự bản đã nhiều lần đề nghị chính quyền xã đốc thúc chủ đầu tư làm đường dẫn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, cây cầu mới vẫn nằm trơ ra đó. Trong khi đó, một lãnh đạo xã Quế Phong cho rằng dự án này sau khi bỏ cấp huyện đã được chuyển giao cho Sở Xây dựng Nghệ An tiếp quản nên xã không nắm được nguyên nhân khiến dự án bị ngưng trệ.
BAO GIỜ CÓ THỂ QUA CẦU ?
Đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết dự án đã được bàn giao cho sở này quản lý. Đến nay, tiến độ thi công dự án đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã cơ bản hoàn thành phần cầu trước thời điểm dự án được bàn giao cho sở. Tuy nhiên, các hạng mục còn lại như lắp đặt lan can, thi công chân khay, đắp đất trong lòng mố và toàn bộ phần đường dẫn vẫn chưa thực hiện được.

Cây cầu này hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội
ẢNH: K.HOAN
Ông Phạm Đức Long, Phó giám đốc BQL Dự án Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết nguyên nhân khiến đường dẫn lên cầu bị bỏ dở là do chưa giải phóng được mặt bằng. Theo ông Long, đường dẫn lên cầu bị vướng đất ở của 3 hộ dân nhưng chính quyền chưa thu hồi được đất. "Sau khi bỏ cấp huyện, chúng tôi tiếp nhận rất nhiều dự án dang dở nên cũng gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ. Với cây cầu này, chúng tôi đã kiểm tra, rà soát và đã có văn bản gửi UBND xã Quế Phong để phối hợp giải phóng mặt bằng. Khi có mặt bằng, chúng tôi sẽ đốc thúc nhà thầu thi công để sớm hoàn thiện cầu cho người dân sử dụng", ông Long nói.
Với tình hình như vậy, hoạt động đi lại của người dân 2 bản và khu vực lân cận thuộc xã Quế Phong vẫn chưa biết khi nào thông thương. Câu hỏi bao giờ có thể qua cầu vẫn còn treo… lơ lửng!
Bình luận (0)