Cây gậy giúp người mù nhận biết người quen

09/05/2015 17:55 GMT+7

(TNO) Cây gậy màu trắng khá nhẹ có tên gọi XploR được thiết kế tại đại học Birmingham không chỉ giúp người mù dò đường mà nhờ những thiết bị điện tử gắn trong còn xác định vị trí những người mà họ biết.

(TNO) Cây gậy màu trắng khá nhẹ có tên gọi XploR được thiết kế tại đại học Birmingham không chỉ giúp người mù dò đường mà nhờ những thiết bị điện tử gắn trong còn xác định vị trí những người mà họ biết.

người mù dò đường
Ảnh: Birmingham city University
Trang Gizmag cho biết gậy XploR được ba sinh viên Steve Adigbo, Waheed Rafiq và Richard Howlett thiết kế.
Nó dựa trên cơ sở bộ dữ liệu về hình ảnh của những người từng được biết trước khi bị mù, lưu trữ trên một thẻ SD gắn bên trong gậy. Việc so sánh những bức ảnh khuôn mặt và hệ thống nhận dạng khuôn mặt có thể biết được từ khoảng cách 10m.
Khi một người quen được phát hiện, cây gậy sẽ rung lên, qua tai nghe bluetooth, người mù sẽ được cung cấp thông tin người quen đó là ai đồng thời qua hệ thống định vị GPS còn có thể đưa đường đến gặp họ.
Gizmag cho biết XloR được mô tả như một công nghệ điện thoại thông minh nhưng không sử dụng các linh kiện đắt tiền.
Các sinh viên hiện nay có kế hoạch thử nghiệm XploR tại Trung tâm Beacon của Anh dành cho người mù, và cuối cùng là hy vọng đưa được nó ra thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.