Cây hoa Pơ lang đỏ rực “hot rần rần” trên mạng xã hội

28/02/2023 14:02 GMT+7

Nhiều tài khoản Facebook, Fanpage lớn rần rần chia sẻ hình ảnh cây hoa Pơ lang nở đỏ một góc trời tại Đắk Lắk khiến nhiều người thích thú.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều tài khoản đã chia sẻ, lan truyền hình ảnh về cây hoa Pơ lang đang thì nở rộ, đỏ thắm ven tỉnh lộ 8, thuộc địa bàn buôn Ea Măp, TT.Ea Pốk, H.Cư M'gar (Đắk Lắk).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, cây Pơ lang nói trên có tán rộng hơn 10 mét, nằm sát tỉnh lộ 8, hướng từ TP.Buôn Ma Thuột về H.Cư M'gar. Hiện cây Pơ lang đã trút hết lá, cành khẳng khiu chỉ toàn hoa đỏ một góc trời.

Cây hoa Pơ lang đỏ rực “hot rần rần” trên mạng xã hội  - Ảnh 1.

Những nhành hoa đỏ thắm khoe sắc giữa trời.

HOÀNG BÌNH

Bị thu hút bởi sắc hoa, thi thoảng có người đi đường dừng lại ngắm nhìn một lúc, tấm tắc khen đẹp rồi mới tiếp tục hành trình. Cũng có vài cụ ông, vài cô gái người Ê đê đến nhặt hoa, nâng niu trên tay rồi đem hoa về nhà.

Cây hoa Pơ lang đỏ rực “hot rần rần” trên mạng xã hội  - Ảnh 2.

Cây hoa Pơ lang đang thì nở rộ khoe sắc giữa trời.

CTV

Chị H'DJuat Niê (26 tuổi, buôn Ea Măp) cho biết, mỗi lần thấy hoa Pơ lang nở là ký ức thời trẻ của chị ùa về, với những buổi vui chơi, thi nhau nhặt hoa về xâu chuỗi treo trong nhà. Cho đến nay, dù tuổi thơ đã đi qua nhưng đến mùa hoa nở, chị H'DJuat vẫn đến bên gốc Pơ lang, nhặt những cánh hoa rụng dưới đất về để ngắm như một đứa trẻ.

Cây hoa Pơ lang đỏ rực “hot rần rần” trên mạng xã hội  - Ảnh 3.

Chị H’DJuat Niê (phải) vẫn say mê hoa Pơ lang như lúc trẻ thơ.

HOÀNG BÌNH

Theo già làng Y Ruê Mlô, cây hoa Pơ lang còn có các tên gọi khác như: hoa gạo, mộc miên. Trước đây, hoa Pơ lang được trồng nhiều ở dọc đường dẫn xuống bến nước nhằm che bóng mát, cũng mang ý nghĩa che chở cho dân làng mạnh khỏe, yên vui.

Già làng Y Ruê nói thêm, người dân tộc bản địa có lưu truyền câu chuyện tình yêu xoay quanh hoa Pơ lang. Chuyện kể, một đôi nam nữ yêu thương nhau tha thiết nhưng không đến được với nhau. Sau đó, cô gái vì đau buồn, mong nhớ người yêu đã hóa thân thành hoa Pơ lang đỏ rực giữa trời, như màu dải lụa đỏ người yêu tặng cho mình.

Cây hoa Pơ lang đỏ rực “hot rần rần” trên mạng xã hội  - Ảnh 4.

Những người già ở buôn Ea Măp mong muốn nhân giống loài cây Pơ lang lên khắp núi đồi.

CTV

Ông Ksơr Sét, Phó chủ tịch UBND TT.Ea Pốk, cho biết ông cảm thấy rất vui vì gần đây cây hoa Pơ lang trên địa bàn được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ.

Cũng theo ông Ksơr Sét, cây hoa Pơ lang nói trên có tuổi đời khoảng 60 - 70 năm, thuộc phần diện tích của đồi Cư H'Lăm, TT.Ea Pốk. "Trước kia, hoa Pơ lang được trồng nhiều nhưng nay chỉ còn mỗi cây này. Vì hoa Pơ lang có nhiều ý nghĩa với người dân tộc bản địa nên chúng tôi cũng đang nghiên cứu để có hướng nhân giống, mong giữ gìn mãi loài hoa đẹp này", ông Ksơr Sét chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.