CĐV Argentina hụt hẫng khi cuộc diễu hành chiến thắng World Cup đột ngột huỷ bỏ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/12/2022 07:32 GMT+7

Hàng triệu người hâm mộ tưng bừng đổ ra đường chiều tối 20.12 để chào đón tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 do Lionel Messi dẫn đầu, nhưng hầu hết hụt hẫng khi cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần phải bị hủy bỏ do đám đông quá lớn.

AFP dẫn thông tin từ báo giới Argentina cho hay, rất đông người hâm mộ cuồng nhiệt đã cổ vũ cho những người hùng của họ dọc theo tuyến đường diễu hành dài 30 km đã được lên kế hoạch từ vùng ngoại ô đến trung tâm thủ đô Buenos Aires.

Chiếc xe buýt mui trần đã di chuyển trong gần 5 giờ đồng hồ khi đám đông ăn mừng chiến thắng của đội nhà, trước khi quyết định đổi phương tiện bằng một chiếc trực thăng.

Chiếc xe buýt mui trần chở tuyển Argentina diễu hành di chuyển khó khăn trước đám đông người hâm mộ

AFP

Người phát ngôn của Tổng thống Argentina, Gabriela Cerruti, viết trên Twitter: “Không thể tiếp tục trên mặt đất do sự bùng nổ của niềm vui quá lớn”. Vì vậy, nhiều người hâm mộ, bao gồm cả đám đông chen kín xung quanh tượng đài Obelisk mang tính biểu tượng ở trung tâm Buenos Aires, nơi đã là địa điểm chính của các lễ kỷ niệm thể thao Argentina trong nhiều thập niên qua, đã không được nhìn thấy các thần tượng của họ bằng xương bằng thịt.

Claudio Tapia, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), đổ lỗi cho cảnh sát về quyết định hủy bỏ cuộc diễu hành mừng chức vô địch thế giới của tuyển quốc gia. Ông Tapia viết trên Twitter: “Họ không cho phép chúng tôi đi chào đón tất cả những người hâm mộ ở Obelisk. Các lực lượng an ninh đã hộ tống không cho phép chúng tôi tiếp tục. Thay mặt các cầu thủ xin gửi hàng ngàn lời xin lỗi đến người hâm mộ".

Messi và các đồng đội đã không thể đi hết quãng đường diễu hành

AFP

Một tuyên bố từ cảnh sát liên bang cho rằng cuộc diễu hành phải kết thúc, với việc trực thăng đưa các cầu thủ trở lại khu liên hợp huấn luyện AFA.

Theo AFP, đám đông người hâm mộ mặc áo màu xanh và trắng của tuyển Argentina, ca hát, nhảy múa và đốt pháo hoa suốt cả ngày, với nhiều người đứng đợi suốt đêm dọc theo tuyến đường diễu hành. Nhưng 3 giờ sau cuộc diễu hành, chiếc xe buýt mới đi được 1/3 quãng đường đã lên kế hoạch trước đó. Cuối cùng, cuộc diễu hành bằng chiếc xe buýt mui trần đã bị huỷ bỏ giữa chừng.

Ước tính có khoảng 6 triệu CĐV đổ về trung tâm thủ đô Argentina

AFP

Thay vào đó, Messi, HLV Lionel Scaloni và tiền vệ Rodrigo De Paul đã mang theo chiếc cúp vô địch World Cup đi trực thăng qua các địa điểm diễu hành chính, bao gồm cả Obelisk, cảnh sát cho biết. Một nguồn tin chính phủ cho biết ước tính có khoảng 5 đến 6 triệu người từ khắp nơi trên đất nước đã đổ về Buenos Aires, đứng chờ dọc tuyến đường diễu hành với hy vọng được tận mắt chứng kiến ​​các tuyển thủ. Thậm chí, một hình ảnh trên truyền hình cho thấy một người đàn ông cố gắng nhảy từ trên cầu xuống xe buýt của các cầu thủ nhưng không thành công và rơi vào đám đông.

Cuộc diễu hành được thay thế bằng trực thăng

AFP

Sau khi từ Qatar về nước vào rạng sáng 20.12, các cầu thủ Argentina đã dành thời gian nghỉ ngơi ngắn tại khu liên hợp huấn luyện AFA ở ngoại ô Ezeiza của thủ đô. Ngày 20.12 đã được Chính phủ Argentina công bố là một ngày nghỉ lễ quốc gia để người dân được ăn mừng chức vô địch thế giới.

Tuyển Argentina đã giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2022 trước Pháp với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền sau khi hòa 3-3 sau các hiệp chính và phụ để giành chức vô địch thế giới đầu tiên sau 36 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.