Messi tránh được tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc khi vừa trở về Argentina

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/12/2022 21:20 GMT+7

Lionel Messi mang cúp vô địch World Cup 2022 lên xe buýt mui trần sau khi trở về thủ đô Buenos Aires (Argentina), nhưng suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong lễ diễu hành mừng chiến thắng.

Theo báo giới địa phương, niềm hân hoan trở về nhà của tuyển Argentina sau chức vô địch World Cup 2022 suýt nữa biến thành thảm họa trong cuộc diễu hành xe buýt mui trần ở Buenos Aires.

Messi và 4 đồng đội suýt gặp nạn khi ngồi trên boong xe chào đón người hâm mộ

AFP

Theo tờ Ole, Messi và các đồng đội đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza ở Buenos Aires vào rạng sáng 20.12. Hàng nghìn người hâm mộ đã chờ đợi họ, xếp hàng dài trên đường phố để được nhìn thoáng qua chiếc cúp vô địch World Cup.

Cả đội lên một chiếc xe buýt rời sân bay để đến trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA). Chiếc xe buýt đi vào những con phố chật ních CĐV, những người đang mở hội ăn mừng chức vô địch World Cup lần thứ 3 và lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Messi đang ngồi ở phía sau boong trên cùng của xe buýt cùng với các đồng đội Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria và Nicolas Otamendi. Chiếc xe buýt sau đó chạy qua bên dưới một sợi dây cáp trên cao và suýt va chạm với các ngôi sao của tuyển Argentina. 4 trong số các cầu thủ đã nhanh chóng cúi xuống để tránh va chạm, nhưng Paredes chỉ kịp chui đầu xuống dưới và bị gạt mất chiếc mũ.

Khoảnh khắc Messi và đồng đội kịp né dây cáp điện trên cao

CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo giới Argentina, Messi và 4 cầu thủ nói trên suýt nữa bị hất xuống xe từ trên cao khi đang vẫy tay chào người hâm mộ, nhưng may mắn là De Paul phát hiện dây cáp điện và báo cho các đồng đội kịp tránh trong tích tắc.

Sau khoảnh khắc hú vía, các tuyển thủ Argentina tiếp tục dọc theo tuyến đường, đám đông CĐV vẫy cờ Argentina, cổ vũ và vỗ tay khi xe buýt chạy qua. Sau khi trở về trung tâm đào tạo của AFA, các thành viên tuyển Argentina sẽ có một chuyến diễu hành bằng xe buýt chính thức xung quanh tượng đài Obelisk nổi tiếng ở Buenos Aires vào cuối ngày 20.12 để chia vui cùng hàng triệu CĐV. Chính phủ Argentina trước đó tuyên bố ngày 20.12 là ngày lễ quốc gia để cho phép người hâm mộ tham gia kỷ niệm chức vô địch World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.